Từ 1/7/2025, theo Nghị định 159/2025/NĐ-CP, chính thức áp dụng loạt quyền lợi mới cho BHXH tự nguyện, hỗ trợ người lao động tự do linh hoạt đóng, nhận trợ cấp hằng tháng, được hoàn tiền đã đóng trong nhiều trường hợp.

Chính thức áp dụng chính sách trợ cấp hằng tháng nếu chưa đủ điều kiện nhận lương hưu

Một trong những điểm thay đổi có lợi nhất theo quy định mới là: người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng đủ 15 năm nhưng chưa đủ điều kiện nhận lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Trước đây, theo quy định cũ, người không đủ 20 năm đóng BHXH chỉ có thể rút BHXH một lần – điều này khiến họ không còn quyền lợi nào khi về già, dễ rơi vào cảnh không có thu nhập, phụ thuộc con cháu. Việc bổ sung chính sách trợ cấp từ 1/7/2025 giúp những người thuộc nhóm này có thể duy trì mức sống tối thiểu ổn định, đồng thời giảm áp lực xã hội về già hóa dân số và an sinh.

Chính thức cho phép thay đổi mức đóng linh hoạt theo điều kiện tài chính cá nhân

Một điểm mới đáng chú ý khác trong Nghị định 159 là cho phép người tham gia BHXH tự nguyện linh hoạt điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ đóng bằng cách nộp tờ khai điều chỉnh cho cơ quan BHXH.

Chính thức: BHXH tự nguyện bổ sung quyền lợi mới từ 1/7/2025
Chính thức cho phép thay đổi mức đóng linh hoạt theo điều kiện tài chính cá nhân ( Ảnh: internet ).

Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 159, người dân có thể lựa chọn:

  • Tăng hoặc giảm mức thu nhập tùy theo khả năng tài chính tại từng thời điểm.
  • Chuyển đổi phương thức đóng: theo tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc đóng một lần cho tối đa 5 năm sau.
  • Đóng một lần cho số năm còn thiếu nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu thời gian đóng.

Quy định mới giúp người lao động không có thu nhập ổn định – như nông dân, tiểu thương, người làm nghề tự do – chủ động hơn trong việc tham gia BHXH, tránh tình trạng phải bỏ ngang do áp lực tài chính.

Chính thức hoàn trả phần tiền đã đóng trong nhiều trường hợp đặc biệt

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 159, người đã đóng BHXH tự nguyện theo các phương thức dài hạn (03 tháng, 06 tháng, 12 tháng hoặc nhiều năm về sau), sẽ được hoàn trả phần tiền đã đóng trước đó nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc (do đi làm, ký hợp đồng lao động…).
  • Quyết định rút BHXH một lần.
  • Người tham gia tử vong hoặc bị tuyên bố là đã chết.
  • Đủ điều kiện và có đề nghị nhận lương hưu sớm.

Trước đây, người dân gặp khó khăn trong việc bảo lưu hoặc tính toán lại số tiền đã đóng khi thay đổi hình thức BHXH. Nay, với chính sách mới, quyền lợi của họ được bảo đảm rõ ràng và minh bạch hơn, tránh bị thiệt khi có biến động bất ngờ trong công việc hoặc cuộc sống.

Chính thức: BHXH tự nguyện bổ sung quyền lợi mới từ 1/7/2025
Chính thức hoàn trả phần tiền đã đóng trong nhiều trường hợp đặc biệt (Ảnh: internet).

Chính thức khắc phục những bất cập trong Nghị định cũ, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người dân. So với Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Nghị định 159/2025 đã khắc phục nhiều khoảng trống pháp lý và bất cập gây thiệt thòi cho người tham gia. Việc bổ sung cơ chế trợ cấp hằng tháng, cho phép hoàn trả tiền đóng BHXH và linh hoạt trong mức đóng đều là những cải tiến mang tính hệ thống và nhân văn.

Không chỉ góp phần mở rộng độ bao phủ BHXH, chính sách mới còn truyền đi thông điệp rõ ràng: “Không ai bị bỏ lại phía sau trong hệ thống an sinh xã hội.”

Chủ động tham gia để nắm bắt quyền lợi từ sớm

Khi chính sách đã thay đổi theo hướng mở rộng và ưu đãi, điều còn lại phụ thuộc vào sự chủ động của người dân. Đối với những người không thuộc diện đóng BHXH bắt buộc, thì BHXH tự nguyện là lựa chọn duy nhất và lâu dài để đảm bảo cuộc sống khi về già.

Đừng đợi đến khi mất sức lao động mới tìm kiếm sự ổn định. Hãy tham gia BHXH tự nguyện sớm để tích lũy an sinh vững vàng, cho bản thân và gia đình một tương lai an tâm hơn.

Nguồn: Phnutoday