Chia thừa kế sớm đang trở thành vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ khi khoảng cách tài sản giữa các thế hệ ngày càng lớn.
- Mỹ tấn công cơ sở quân sự Iran tại khu vực eo biển Hormuz
- Nghi vấn về dự thảo hòa bình giữa Mỹ và Iran
- Trứng nguyên quả: Lựa chọn lòng trắng hay ăn cả quả để tốt cho sức khỏe?
Nghịch lý giàu nghèo giữa hai thế hệ tại Hoa Kỳ
Tại Mỹ, nhiều gia đình bắt đầu đối mặt với yêu cầu chia tài sản khi cha mẹ vẫn còn sống và khỏe mạnh. Các chuyên gia cho rằng xu hướng này phản ánh khoảng cách tài chính ngày càng lớn giữa thế hệ lớn tuổi và người trẻ. Trong khi thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946 – 1964) tích lũy được khối tài sản lớn sau nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế, thì không ít người trẻ lại chật vật với giá nhà, nợ vay và chi phí sinh hoạt tăng cao. Khảo sát của Realtor cho thấy gần 80% người mua nhà thuộc thế hệ Z (sinh sau năm 1997) phải nhờ hỗ trợ tài chính từ gia đình.
Theo nghiên cứu của OECD, khoảng 124.000 tỷ USD tài sản sẽ được chuyển giao giữa các thế hệ trong những thập kỷ tới. Ông Stephan Shipe, chuyên gia quy hoạch tài chính tại Mỹ, cho biết nhiều người trẻ hiện không còn xem tài sản thừa kế là khoản để lại sau khi cha mẹ qua đời. Thay vào đó, họ muốn được hỗ trợ sớm để có thể mua nhà hoặc ổn định cuộc sống trước áp lực kinh tế kéo dài.
Từ tâm lý chờ đợi, nhiều trường hợp chuyển sang đòi hỏi trực tiếp. Theo số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ, việc ép buộc chia tài sản khi người già còn sống được coi là một dạng bóc lột tài chính, gây thiệt hại khoảng 28,3 tỷ USD mỗi năm. Ông Shipe kể từng gặp trường hợp người con yêu cầu mẹ bán căn nhà lớn để chia tiền cho các con với lý do bà không còn cần số tài sản đó.
Bất động sản trở thành tâm điểm tranh chấp chia thừa kế sớm
Giá nhà tăng mạnh trong nhiều năm qua khiến bất động sản trở thành nguồn gốc của nhiều tranh chấp gia đình tại Mỹ. Theo các chuyên gia pháp lý, nhà đất hiện là loại tài sản dễ phát sinh mâu thuẫn nhất trong các vụ việc liên quan đến chia thừa kế sớm. Thế hệ Baby Boomer hiện đang nắm giữ khối tài sản địa ốc trị giá khoảng 19.000 tỷ USD, trong khi nhiều người trẻ khó tiếp cận thị trường nhà ở.
Luật sư Michael Hackard tại bang California cho biết phần lớn các vụ bóc lột tài chính người cao tuổi đều liên quan đến bất động sản. Một số trường hợp bắt đầu bằng việc con cái kiểm soát chi tiêu hoặc gây áp lực, thậm chí đe dọa đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão nếu không đồng ý sang tên nhà đất. Khi người lớn tuổi suy giảm sức khỏe hoặc khả năng tự quyết, nguy cơ bị thao túng càng tăng lên.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, phần lớn thủ phạm trong các vụ bóc lột tài chính người già là người thân trong gia đình, có đến 72% thủ phạm của các vụ việc này lại chính là con cái trong nhà. Các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên lập di chúc rõ ràng và công khai kế hoạch phân chia tài sản với tất cả con cái để tránh nghi kỵ. Minh bạch tài chính được xem là biện pháp quan trọng nhằm hạn chế tranh chấp và ngăn nguy cơ thao túng tài sản trong gia đình.
Theo: VnExpress