Phát hiện cây nưa chuông khổng lồ tỏa mùi hôi thối tại Lào Cai khiến nhiều người hiếu kỳ, giới chuyên gia đã lên tiếng giải mã về loài thực vật này.

Phát hiện cây nưa chuông khổng lồ tại vùng nương rẫy Lào Cai

Vợ chồng chị Phạm Thị Phương Mai, trú tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, vừa phát hiện một cây hoa lạ có kích thước lớn mọc trên nương gần nhà. Theo lời kể của chị Mai, đây là lần đầu tiên gia đình tận mắt chứng kiến một bông hoa có kích thước khổng lồ với màu nâu sẫm đặc trưng như vậy. Hình ảnh về loài cây này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và hiếu kỳ từ cộng đồng mạng.

Khi tiến hành đào cây, gia đình phát hiện phần củ nằm sâu dưới mặt đất có đường kính rất lớn, dao động từ 70 đến 80 cm. Phía trên củ là một bông hoa với tán xòe rộng khoảng 30 cm, hình dáng đài hoa gợi liên tưởng đến hoa loa kèn nhưng có nhụy dài màu vàng nổi bật ở chính giữa. Lúc mới mang về, cây chưa có dấu hiệu gì bất thường nhưng khi màn đêm buông xuống, sự khác lạ bắt đầu xuất hiện rõ rệt hơn.

Cả gia đình bất ngờ ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, tương tự như mùi xác động vật đang trong quá trình phân hủy lan tỏa khắp không gian sống. Sau khi xác định nguồn gốc mùi khó chịu phát ra từ chính bông hoa khổng lồ này, gia đình đã quyết định đưa cây trở lại nương rẫy, trồng xa nhà.

Cây nưa chuông khổng lồ bốc mùi hôi thối tại Lào Cai
Bông nưa chuông khổng lồ tỏa mùi hôi thối. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Đặc tính sinh học và giá trị sử dụng của loài nưa chuông

Trao đổi với báo chí, GS.TS Hoàng Văn Sâm cho biết đây là loài nưa chuông, có tên khoa học là Amorphophallus paeoniifolius. Loài thực vật thuộc họ ráy này lần đầu tiên được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế vào năm 1977. Tại Việt Nam, nưa chuông thường phân bố rải rác trong các khu rừng thứ sinh hoặc những khu vực rừng chịu tác động của con người tại miền Bắc và miền Trung.

Nưa chuông là cây thân thảo có thân củ nằm dưới đất, thường ra hoa vào khoảng tháng 4 đến tháng 5. Mùi hôi phát ra từ cụm hoa là cơ chế tự nhiên nhằm thu hút côn trùng tới hỗ trợ quá trình thụ phấn. Cụm hoa gồm một mo lớn màu đỏ xanh xen kẽ đốm trắng, bao bọc lấy phần bông chứa cả hoa đực và hoa cái trên cùng một cá thể. Sau khi ra hoa, cây mới phát triển lá với cuống cao có thể đạt tới 1,5m. Loài này xuất hiện khá phổ biến ở Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và miền bắc Australia.

Dù có mùi khó chịu, củ nưa chuông lại là nguồn thực phẩm hỗ trợ tốt cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc béo phì, đồng thời được dùng làm thuốc chữa táo bón và thiếu máu. Tuy nhiên, loài cây này có chứa độc tính nhẹ, do đó cần phải sơ chế kỹ bằng nước vôi hoặc nước gạo và nấu chín trước khi sử dụng. Còn có một loài khác cùng chi là Titan Arum, thường được gọi là “hoa xác chết”, cũng nổi tiếng vì mùi hôi mạnh và chu kỳ nở hoa hiếm gặp, 10 năm nở một lần.

Theo: Báo Dân trí