Yopokki – là thương hiệu bánh gạo ăn liền rất nổi tiếng được yêu thích tại Hàn Quốc nay đã có mặt tại Việt Nam. Cùng học cách nấu tokbokki hộp dưới đây nhé!

Topokki là một món bánh gạo rất phổ biến và được yêu thích ở Hàn Quốc. Những miếng bánh mềm dẻo hòa quyện cùng với nước sốt đậm đà; thơm ngon chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ ai khi thưởng thức lần đầu. Giờ đây với bánh gạo Topokki phô mai Yopokki; có thể thưởng thức bánh gạo nổi tiếng của xứ kimchi tại nhà với cách chế biến khá đơn giản. Chỉ mất 5 – 7 phút là đã có ngay một bát bánh thơm lừng trộn với sốt phô mai rồi.

Cách nấu Tokbokki ăn liền không cần lò vi sóng; Bên ngoài hộp sẽ được bọc bằng một lớp giấy kính.
Với dạng ly nhỏ gọn tiện lợi có thể bánh gạo Yopokki vị phô mai ly 120g cùng mạng đi muôn nơi, dễ dàng chế biến chỉ cần có nước sôi và vài phút nhanh chóng.

Vị béo ngậy của nước sốt và độ dai dai của bánh gạo chắc chắn sẽ khiến nhiều người mê mẩn đấy! Món ăn càng hấp dẫn hơn khi ăn kèm cùng với một số topping như kim chi, xúc xích, thịt hộp …

Sản phẩm được đóng gói dưới dạng hộp 120g nhỏ gọn; tiện lợi cho việc sử dụng và bảo quản tại nhà hoặc khi đi du lịch.

Bánh gạo có thành phần

  • Thành phần: Gạo, chất điều chỉnh độ axit, muối tinh chế, rượu ngũ cốc.
    Nước sốt: Súp kem, bột whey, hỗn hợp kem sữa, đường trắng; cà rốt khô, bột phô mai, bột ớt đỏ, bột tỏi, rau mùi khô, muối, hột gà, …
  • Trọng lượng: 120g/hộp
  • Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.
  • Tokbokki có 5 vị là phô mai, siêu cay, bơ hành, ngọt cay và tương đen. 

Các cách nấu cách nấu tokbokki hộp

Khi nấu bằng chảo

Sau khi bóc hộp và bỏ bánh gạo tokbokki vào chảo, thêm nước sốt và 100ml nước. Khi bắt đầu sôi, điều chỉnh nhiệt độ và nấu trong khoảng 5 phút.

Tùy theo khí hậu mà có thể cho thêm chả cá, trứng, miến, rau… vào giúp món topokki ngon bổ dưỡng hơn.

Khi nấu bằng lò vi sóng

Sau khi cho 1 gói bánh gạo và 1 gói nước sốt và 20ml nước vào hộp dùng được trong lò vi sóng, trộn đều bánh gạo và nước sốt lên; đậy nắp lại hoặc dùng warp và cho vào lò vi sóng.

Nấu khoảng 1 phút đến 1 phút 30 giây (1.000w) hoặc 2 phút đến 2 phút 30 giây (700w) là có thể ăn được.

Cách nấu tokbokki gói sẵn; được đựng trong một chiếc cốc, hình dáng thì khá giống với ly mì;
Miếng đầu tiên bỏ vào miệng sẽ không hề cay nhưng nhai một chút vị cay lập tức chạy lên mũi kết hợp sự béo ngậy của phô mai lan tỏa khắp khoang miệng đưa thực khách như đang thưởng thức hương vị truyền thống xứ Hàn tại quê hương nó vậy.

Bánh gạo Topokki hương vị phô mai Yopokki được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc; đảm bảo an toàn vệ sinh cho sức khỏe người dùng.

Vậy là cách nấu tokbokki hộp cũng khá đơn giản phải không nào? Từng miếng bánh dẻo quyện trong nước sốt phô mai thơm ngon, hấp dẫn và lại an toàn nữa.