Bộ Y tế đề xuất lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng nhằm hỗ trợ chăm sóc con tốt hơn, phù hợp tình hình dân số hiện nay.

Trong dự thảo Luật Dân số đang được lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Y tế đề xuất một loạt thay đổi lớn liên quan đến chính sách dân số, trong đó nổi bật là việc kéo dài thời gian nghỉ thai sản từ 6 tháng lên 7 tháng cho phụ nữ sinh con thứ hai.

Hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ sinh con lần hai

Đề xuất kéo dài nghỉ thai sản thêm 1 tháng được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực đang đối mặt với mức sinh thấp, đặc biệt là ở các khu đô thị, khu công nghiệp. Việc tăng thời gian nghỉ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ chăm sóc con nhỏ, đồng thời góp phần khuyến khích sinh đủ hai con theo chủ trương dân số mới.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần sửa đổi đáng chú ý đối với khoản 1 Điều 139 của Bộ luật Lao động năm 2019. Các trường hợp sinh con khác vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.

Tự quyết sinh con: Quyền của mỗi cá nhân

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc trao quyền chủ động cho các cặp vợ chồng, cá nhân trong việc quyết định thời điểm sinh con, số lượng con cũng như khoảng cách giữa các lần sinh. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng so với quy định tại Pháp lệnh Dân số năm 2003 (sửa đổi 2008), hướng đến việc cá nhân hóa quyền sinh sản, thay vì áp dụng cứng nhắc theo từng vùng miền hay nhóm đối tượng.

Chính sách mới đi kèm hỗ trợ thực tế

Dự thảo Luật Dân số cũng đề xuất phụ nữ sinh đủ hai con tại các địa phương có mức sinh thấp sẽ được hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội. Cùng với đó là loạt chính sách nâng cao chất lượng dân số như tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đào tạo nhân lực lão khoa để chuẩn bị thích ứng với già hóa dân số.

Hướng đến hệ thống dân số bền vững và nhân văn hơn

Bộ Y tế cho rằng Luật Dân số mới sẽ tạo ra khung pháp lý đầy đủ để giải quyết toàn diện các vấn đề về dân số, từ mức sinh, cơ cấu dân số, chất lượng dân số đến thích ứng với biến đổi xã hội. Ngoài việc khuyến khích sinh đủ hai con, luật cũng đề cập đến các giải pháp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nghiêm cấm mọi hình thức lựa chọn giới tính thai nhi.

Tăng cường chế tài và truyền thông dân số

Dự thảo cũng đề xuất nâng mức xử phạt hành vi vi phạm chính sách dân số lên tới 100 triệu đồng và đẩy mạnh truyền thông để thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng về bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo: Sức khoẻ đời sống