Bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ đang trở thành tâm điểm của thị trường cây cảnh tết Bính Ngọ 2026. Với kích thước khổng lồ, tạo hình độc đáo và ý nghĩa phong thủy sâu sắc; hai trong ba tác phẩm đã được đại gia đặt mua ngay từ khi chưa cận tết.

Khoảng một tháng trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường cây cảnh miền Bắc bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm. Tại xã Văn Giang (Hưng Yên) – nơi được xem là “thủ phủ” cây cảnh phía Bắc – hàng loạt tác phẩm độc, lạ liên tục được khách hỏi mua, giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, bộ quýt chu sa mang chủ đề “Phúc – Lộc – Thọ” của một nhà vườn tại Văn Giang đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chơi cây. Tổng giá trị gần nửa tỉ đồng, song phần lớn tác phẩm đã sớm có chủ.

Bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ gây sốt thị trường tết

Theo ghi nhận tại nhà vườn của anh Phạm Văn Hoàn (xã Văn Giang, Hưng Yên), năm nay khu vườn xuất hiện hàng chục mẫu quất, quýt, bưởi cổ thụ với kích thước lớn, thế cây độc đáo.

Dù giá mỗi tác phẩm lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng khoảng 80% số cây trong vườn đã được khách đặt mua hoặc thuê trưng bày tết từ sớm. Riêng bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ được xem là điểm nhấn nổi bật nhất mùa tết năm nay.

Ba tác phẩm được đầu tư công phu từ khâu thiết kế chậu, chọn cây đến tạo thế, lấy cảm hứng từ quan niệm phong thủy truyền thống của người Á Đông, tượng trưng cho may mắn, tài lộc và trường thọ trong năm mới.

Tác phẩm “Phúc” mang ý nghĩa sum vầy, đủ đầy

Trong bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ, tác phẩm “Phúc” gây ấn tượng mạnh bởi bố cục hài hòa và thông điệp gia đạo rõ nét.

Chậu quýt có chiều dài khoảng 4,5 m, rộng 3,2 m, cao gần 3,5 m, nặng khoảng 9 tấn. Tổng thể gồm một cây quýt cổ thụ ở trung tâm tượng trưng cho người cha; hai cây nhỏ hơn đại diện cho con cháu quây quần bên nhau.

Tán cây được tạo thế liền mạch, mềm mại nhưng chắc chắn; thể hiện sự gắn kết, đủ đầy và hạnh phúc. Tác phẩm này hiện đã được một vị khách tại Quảng Ninh đặt mua với giá 160 triệu đồng.

Tác phẩm “Lộc” tạo hình thỏi vàng hút tài lộc

Khác với “Phúc”, tác phẩm “Lộc” trong bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ được tạo hình thành một thỏi vàng khổng lồ- biểu tượng quen thuộc của tiền tài và phú quý.

Cây quýt chu sa cổ thụ được giữ nguyên bản, không cắt ghép; có chiều dài khoảng 4 m, cao hơn 3,3 m và rộng gần 2 m. Trước khi đưa lên chậu, cây được nuôi trồng ngoài đất liên tục trong ba năm để đảm bảo độ khỏe và ổn định.

Để uốn được hình thỏi vàng cân đối, nhà vườn phải dựng từ hai đến ba tầng giàn giáo. Những người thợ lành nghề mất gần một tuần để hoàn thiện từng chi tiết. Tác phẩm được bán với giá 120 triệu đồng và nhanh chóng có khách đặt mua.

Tác phẩm “Thọ” tượng trưng cho trường thọ, bền vững

Tác phẩm “Thọ” là chậu có quy mô lớn nhất trong bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ. Chậu được thiết kế theo hình dãy núi; dài khoảng 7 m, rộng 3,5 m, cao hơn 3 m, nặng gần 12 tấn.

Trên chậu bố trí ba cây quýt, phần tán được tạo hình uốn lượn như mây núi; vừa mềm mại vừa vững chãi, tượng trưng cho sự trường tồn và sức khỏe dài lâu.

Theo chủ vườn, đây là tác phẩm tốn nhiều công sức nhất cả về thiết kế lẫn chăm sóc. Chậu “Thọ” đã được một đại gia tại Ninh Bình mua cách đây khoảng nửa tháng với giá 210 triệu đồng và vận chuyển về bằng xe chuyên dụng.

Ba năm tạo tác bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ độc bản

Chia sẻ về quá trình hình thành bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ; anh Phạm Văn Hoàn cho biết ý tưởng được anh ấp ủ từ ba năm trước.

Vốn là kiến trúc sư, anh thiết kế toàn bộ chậu cảnh trên máy tính để tính toán tỷ lệ, kích thước và bố cục trước khi thi công thực tế. Sau đó, chậu được đắp hoàn toàn thủ công; lấy cảm hứng từ đá tự nhiên, thạch anh, thỏi vàng hay kim cương ; những hình ảnh mang ý nghĩa chiêu tài, đón lộc.

Về cây, anh chọn quýt chu sa vì dễ tạo hình, quả chín có màu đỏ tươi bắt mắt. Khi ghép mắt quýt lên thân bưởi, cây khỏe hơn, cho nhiều quả và bền dáng. Mỗi chậu sau khi hoàn thiện phải được chăm sóc liên tục khoảng một năm mới đạt độ ổn định.

Bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ, đại gia “chốt đơn”
Tác phẩm “Thọ” nặng khoảng 12 tấn, tạo hình núi mây mang ý nghĩa trường tồn, bền vững theo thời gian. (Ảnh: Chụp màn hình/ Báo Thanh Niên)

Đại gia “xem là chốt” vì cây hiếm, không gian lớn

Theo anh Hoàn, khách mua những chậu cây khổng lồ thường là người có điều kiện kinh tế tốt. Không gian đặt cây chủ yếu là biệt thự lớn, lâu đài hoặc nhà thờ họ.

“Nhiều khách đến vườn chỉ xem một vòng là quyết định mua luôn. Họ thích những tác phẩm độc bản, kích thước lớn; phù hợp không gian rộng và mang ý nghĩa phong thủy rõ ràng”, anh Hoàn chia sẻ.

Chính sự công phu, độc lạ và ý nghĩa biểu trưng sâu sắc đã giúp bộ quýt Phúc – Lộc – Thọ giá nửa tỉ trở thành điểm nhấn nổi bật của thị trường cây cảnh tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Báo Thanh Niên