Giám đốc Công ty Á Châu bị bắt tạm giam vì chỉ đạo sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả ST24, ST25, gây thiệt hại lớn cho nông dân và ảnh hưởng công tác quản lý.
- Cô gái dùng nhẫn đính hôn đào thoát từ nấm mồ chôn sống
- Phát hiện gần 2 tấn xương lợn không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ
- Mẹo nấu món bún gạo cà chua thịt bò thơm ấm ngày lạnh
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/2; cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu; để điều tra hành vi sản xuất; buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Đây là vụ việc gây chấn động khi lượng lúa giống giả bị đưa ra thị trường lên đến hơn 200 tấn trong năm 2025.
Xem nhanh
Lúa giống giả và hoạt động trái phép của công ty Á Châu
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu đặt trụ sở tại huyện Củ Chi (TP.HCM) và kho sản xuất tại xã Ea Knuếc (Đắk Lắk). Công ty này không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất lúa giống và cũng không có vùng trồng nguyên liệu như quy định trong lĩnh vực sản xuất giống cây trồng.
Mặc dù không được phép, Nguyễn Huy Vũ vẫn chỉ đạo nhân viên thu mua lượng lớn lúa nguyên liệu; lúa thương phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ. Số lúa này sau đó được đưa về kho để phân loại; đóng gói và gắn nhãn các thương hiệu lúa giống nổi tiếng như ST24, ST25, ĐT8; OM18… Tất cả đều là sản phẩm giả; không qua kiểm định chất lượng.
Lúa giống giả bán ra thị trường với số lượng lớn
Sau khi đóng gói, công ty của Vũ đưa lúa giống giả đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh; thành trên cả nước, với mức giá 14.000–23.000 đồng/kg. Việc bán hàng giả này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất; chất lượng mùa vụ của người dân; tác động tiêu cực đến thị trường giống lúa và nỗ lực quản lý của cơ quan chuyên môn.
Khám xét kho sản xuất và các đại lý liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 781 bao lúa giống giả ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn; trị giá gần 600 triệu đồng. Ngoài ra; nhiều máy móc; con dấu và tang vật phục vụ hoạt động sản xuất lúa giả cũng bị thu giữ.

Lúa giống giả gây thiệt hại và quá trình điều tra mở rộng
Theo cơ quan điều tra, năm 2025, Công ty Á Châu đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả; chủ yếu mang nhãn ST24 và ST25 – hai giống lúa thơm đặc sản, thường được người dân tin tưởng lựa chọn. Việc đưa sản phẩm giả vào tiêu thụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nông dân; đặc biệt trong bối cảnh nhiều vùng trồng phụ thuộc lớn vào cơ cấu giống chất lượng cao.
Cơ quan chức năng nhận định đây là hành vi có tổ chức; được thực hiện trong thời gian dài với quy mô lớn. Các tang vật bị thu giữ cho thấy công ty đã thiết lập dây chuyền sản xuất lúa giống giả khá hoàn chỉnh, tạo ra số lượng lớn hàng hóa kém chất lượng để bán ra thị trường.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, cũng như xác minh phạm vi tiêu thụ, số lượng đại lý và mức độ thiệt hại gây ra cho người dân ở các địa phương.
Theo: VietNamNet