Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025, kết hợp chi trả trợ cấp với tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm cho người lao động mất việc.
- Công an Lào Cai xác định chủ ô tô tông hai người rồi bỏ trốn
- Khởi tố 47 bị can vụ sai phạm dự án đường dây 500kV mạch 3
- Cha con đoàn tụ sau 25 năm bặt tin, nhận ra nhờ vết sẹo tay
Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 8.134 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; trong đó 7.502 người đã có quyết định hưởng trợ cấp. Song song với việc chi trả, trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm cho 15.669 lượt lao động, đồng thời cung cấp thông tin việc làm cho gần 10.000 lượt người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài.
Anh Trương Văn Định (sinh năm 1991, quê xã Quảng Xương) trở về quê sau 15 năm làm việc tại Bình Dương, đến trung tâm làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và được giải quyết hưởng trợ cấp 12 tháng với mức hơn 4,5 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ, cán bộ trung tâm giới thiệu các vị trí tuyển dụng phù hợp với kinh nghiệm của anh để sớm quay lại thị trường lao động. “Số tiền này tạm đủ để tôi trang trải cuộc sống tối thiểu ở quê, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm kiếm công việc mới và đi làm sớm nhất có thể được”, anh Định chia sẻ.
Trường hợp chị Nguyễn Thị Mai, từng làm tại một doanh nghiệp chế biến thủy sản ở phường Nghi Sơn, cho thấy chiều tác động dài hơn của chính sách. Tháng 06/2025, doanh nghiệp cắt giảm lao động do đơn hàng giảm mạnh; ở tuổi ngoài 40, chị khó tìm việc mới. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, chị được tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp và giới thiệu khóa đào tạo chế biến món ăn tại một cơ sở được trung tâm giới thiệu — chi phí học nghề được hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành khóa học, chị mở quầy bán đồ ăn sáng tại nhà và có nguồn thu nhập ổn định. “Nếu không có chính sách bảo hiểm thất nghiệp và sự tư vấn tận tình, có lẽ tôi vẫn còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu”, chị Mai nói.
Ông Lê Ngọc Hảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, cho biết mỗi lao động đến làm thủ tục đều được cán bộ trao đổi về nhu cầu việc làm, xu hướng tuyển dụng và các ngành nghề đang cần nhân lực cao trên địa bàn. Trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo nghề và theo dõi việc học của học viên để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. “Đây mới là chính sách nhân văn nhất của bảo hiểm thất nghiệp”, ông Hảo nhấn mạnh — mục tiêu là người lao động có thêm kỹ năng và sớm tìm được công việc ổn định, không phải nhận trợ cấp trong thời gian dài.
Kết quả tư vấn việc làm đang cải thiện dần: khoảng 30–40% lao động sau thời gian hưởng trợ cấp đã quay lại thị trường lao động với mức thu nhập bằng hoặc cao hơn công việc trước đây. Về hỗ trợ học nghề, hiện có 4 lao động đã đăng ký — con số còn thấp, nhưng ông Hảo đánh giá đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhận thức của người lao động về quyền lợi học nghề đang dần thay đổi.
Trong quý I/2026, trung tâm tổ chức hai phiên giao dịch việc làm — một phiên tại trung tâm và một phiên tại huyện Bá Thước — tư vấn và cung cấp thông tin cho hơn 1.300 lao động. Ông Hảo thừa nhận việc tổ chức các phiên giao dịch còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, kinh phí hạn chế và lao động chưa mặn mà tham gia. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và đăng tải lên Sàn giao dịch việc làm Quốc gia để kết nối cung — cầu lao động hiệu quả hơn.
Trần Yên (tổng hợp)