Công an Đà Nẵng bắt giữ Trần Văn Quân, người bị cáo buộc nhận 30.000 USD của một du khách Trung Quốc để đổi sang nhân dân tệ rồi chặn liên lạc, lái ô tô bỏ trốn vào Nha Trang.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Văn Quân (SN 1983, quê Hải Phòng, tạm trú phường An Hải, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 17/9, đơn vị tiếp nhận trình báo của ông Wang Qiang (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD, tương đương gần 790 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo hiện hành.Do hai bên từng nhiều lần giao dịch đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang tin tưởng Quân. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân bất ngờ xóa kết bạn và cắt liên lạc với ông trên WeChat.

Từ giao dịch quen thuộc đến hành trình bỏ trốn

Theo xác minh ban đầu, ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ Quân qua WeChat để nhờ đổi 30.000 USD sang nhân dân tệ như những lần giao dịch trước.Trưa cùng ngày, Quân đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải để nhận tiền mặt. Nạn nhân đồng thời cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng để Quân chuyển lại số tiền sau khi quy đổi.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Người này chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi lái ô tô Mazda CX5 rời Đà Nẵng, chạy vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Nhận định số tiền bị chiếm đoạt lớn, vụ việc lại liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và huy động các điều tra viên, trinh sát viên truy xét.Sau khi xác định nơi Quân đang ẩn náu, Công an Đà Nẵng cử tổ công tác phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ người này.

Theo cơ quan công an, khi bị kiểm tra hành chính tại Nha Trang, Quân vẫn mang theo toàn bộ 30.000 USD trong một ba lô màu đen. Số tiền chưa được tẩu tán hoặc quy đổi.Theo Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, người lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm.

Với số tiền 30.000 USD được xác định tương đương gần 790 triệu đồng, Quân thuộc trường hợp có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội danh này nếu bị truy tố và kết tội.

Nguyễn Lan (tổng hợp)