Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên đã tới Mỹ, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày.
- Bánh gai Tứ Trụ đen bóng, dẻo thơm thành quà quê được du khách ưa chuộng
- Hai dòng họ cùng xác nhận một ngôi mộ là mộ tổ
- Khi hộp bánh trung thu không còn là món quà đắt tiền
Ngày 23/9 (giờ địa phương), máy bay chở Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hạ cánh tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland, gần Washington. Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump có mặt tại căn cứ để đón hai vị khách.
Trên thảm đỏ, ông Trump và ông Tập Cận Bình bắt tay, chào hỏi trước khi duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ngắn trong thời gian đứng cùng nhau tại căn cứ.
Chuyến thăm kéo dài từ ngày 23/9 đến 25/9. Theo lịch trình chính thức, lễ đón cấp nhà nước sẽ diễn ra tại Bãi cỏ phía nam và Vườn hồng của Nhà Trắng, tiếp đó là cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
Đây là lần thứ hai trong năm nay Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau. Trước đó, ông Trump đã tới Bắc Kinh vào tháng 5.
Hai nhà lãnh đạo dự kiến dành thời gian cho những vấn đề gắn trực tiếp với quan hệ song phương, trong đó có thương mại, đầu tư và hợp tác AI. Trong khi đó, bà Melania Trump và bà Bành Lệ Viên sẽ tới Bảo tàng Nghệ thuật châu Á Quốc gia Smithsonian, nơi lưu giữ các tác phẩm gắn với nhiều thế kỷ giao lưu văn hóa.
Tối 24/9, ông Trump và phu nhân sẽ đón ông Tập Cận Bình cùng phu nhân tại quốc yến ở Nhà Trắng. Bữa tiệc dự kiến có 125 khách mời.
Sáng 25/9, hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân sẽ dự tiệc trà tại Nhà Trắng. Sau đó, họ tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở Washington để xem các hồ sơ và tư liệu về những giai đoạn trong lịch sử quan hệ Mỹ – Trung.
Phần đáng chú ý khác nằm ở nội dung các cuộc trao đổi. Hai bên dự kiến bàn về tiền chất fentanyl, đình chiến thương mại, đất hiếm, thuế quan Mỹ và khả năng tiếp cận các chip AI tiên tiến của Trung Quốc.
Mỹ và Trung Quốc cũng đã nhất trí khởi động đối thoại về AI. Hai bên đang thảo luận khả năng giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD của mỗi bên.
Ngoài kinh tế và công nghệ, chương trình còn bao gồm xung đột Ukraine, căng thẳng Mỹ – Iran, vận tải qua eo biển Hormuz và các lệnh trừng phạt. Các vấn đề về quân sự hóa không gian, hệ thống tên lửa Mỹ tại Nhật Bản, liên minh công nghệ “Pax Silica” và “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” cũng nằm trong chương trình dự kiến.
Bùi Hà (tổng hợp)