Giá sầu riêng Tây Nguyên tăng trở lại cuối vụ, khi sản lượng giảm và nhu cầu từ Trung Quốc tăng, giúp nhiều nhà vườn cải thiện doanh thu.
- Môi giới mại dâm nhiều triệu đồng, bị phát hiện liên quan đường dây ma túy
- Máy bay dân sự hạ cánh nhầm xuống căn cứ quân sự Mỹ
- Những món ăn từng bị cho là “kỵ” thịt gà
Tại các vựa thu mua ở Đắk Lắk, sầu riêng Thái loại B hiện được mua với giá 67.000 – 70.000 đồng/kg, loại A từ 86.000 – 92.000 đồng/kg. Mức này tăng khoảng 25% so với giai đoạn giá thấp trong tháng 7 và 8. Giá tại vựa tăng kéo giá thu mua tại vườn đi lên. Sầu riêng Thái loại B phổ biến ở mức 50.000 – 56.000 đồng/kg, loại A khoảng 68.000 – 72.000 đồng/kg, còn hàng mua xô từ 61.000 – 65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tỷ lệ đạt loại A vẫn thấp.
Ông Trần Đình Linh, một nhà vườn tại TP Buôn Ma Thuột, vừa thu gần 1,3 tỉ đồng từ hơn 20 tấn sầu riêng Thái. Sản lượng năm nay giảm 20% so với năm trước, nhưng chất lượng trái tốt hơn, ít bị sượng. Sau khi trừ chi phí, ông còn lợi nhuận hơn 850 triệu đồng.
Giá tăng nhưng bài toán đầu ra vẫn còn
Theo các doanh nghiệp thu mua, khoảng 30 – 35% sản lượng sầu riêng tại Tây Nguyên vẫn chưa được thu hoạch. Khi sản lượng cuối vụ giảm, Trung Quốc tăng mua, giá sầu riêng Việt Nam được cải thiện so với đầu và giữa vụ.
Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng nhu cầu trái cây tại Trung Quốc thường tăng vào các dịp lễ, Tết. Thời điểm này, sầu riêng được sử dụng làm quà biếu trong Tết Trung thu và trước Ngày Quốc khánh Trung Quốc. Trong khi đó, sầu riêng Tây Nguyên bước vào cuối vụ, còn Thái Lan gần như hết vụ.
Dù vậy, đợt tăng giá hiện nay chưa cho thấy thị trường đã ổn định. Theo các doanh nghiệp, giá có thể chỉ cải thiện trong ngắn hạn, trong khi ngành sầu riêng vẫn đối mặt nhiều vấn đề. Việc cấp mã số vùng trồng còn phát sinh bất cập, sản lượng sầu riêng tại nhiều nước tăng làm cạnh tranh gay gắt hơn. Trung Quốc cũng ngày càng siết yêu cầu chất lượng, khiến việc thu mua sầu riêng trong nước khó hơn và tỷ lệ hàng không đạt chuẩn tăng.
Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ước đạt 1,95 tỉ USD. Riêng Trung Quốc đạt khoảng 1,85 tỉ USD, tương đương khoảng 95% tổng kim ngạch. Việt Nam đã mở rộng xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; từ tháng 7/2026, Ấn Độ cũng chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam.
Giá tăng đang giúp nhiều nhà vườn Tây Nguyên có thêm thu nhập trong thời điểm cuối vụ. Nhưng khi sản lượng và nhu cầu thay đổi, mức giá hiện tại chưa đủ để xóa những rủi ro về chất lượng, mã số vùng trồng và sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu lớn nhất.
Ninh Lý (tổng hơp)