UBND tỉnh Cà Mau đề xuất bổ sung Tổ hợp lọc hóa dầu vào quy hoạch, công suất 3 triệu tấn/năm, nâng lên 7 triệu tấn/năm.
- Cả đêm trên núi hoang, chú chó nhỏ không rời nửa bước để giữ cậu chủ 6 tuổi đến sáng
- Mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến một bản án
- Kiểm tra dịp Trung thu, phát hiện 200 bánh không rõ nguồn gốc
UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình gửi Bộ Công Thương, đề nghị xem xét bổ sung dự án vào quy hoạch năng lượng quốc gia thời kỳ 2021/2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo tỉnh Cà Mau, Việt Nam hiện có hai cơ sở lọc dầu quy mô lớn là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng công suất thiết kế khoảng 16,5 triệu tấn dầu thô/năm. Hai cơ sở này đáp ứng khoảng 65% nhu cầu xăng dầu trong nước, phần còn lại vẫn phải nhập khẩu.
Cà Mau cho rằng lợi thế về vùng biển, cùng hệ thống công nghiệp, giao thông và năng lượng đang được đầu tư, có thể tạo điều kiện cho việc nhập khẩu nguyên liệu, chế biến, dự trữ, trung chuyển và phân phối sản phẩm xăng dầu.
Theo đề xuất, dự án được đặt tại Khu công nghiệp Tân Thuận, xã Tân Thuận. Giai đoạn 1 có công suất khoảng 65.000 thùng/ngày, tương đương 3 triệu tấn/năm. Sang giai đoạn 2, công suất được nâng lên khoảng 155.000 thùng/ngày, tương đương 7 triệu tấn/năm. Tiến độ dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026/2030.
Nguồn nguyên liệu dự kiến là hỗn hợp dầu thô Trung Đông và Nam Mỹ theo tỷ lệ khoảng 50/50, hoặc nguồn dầu có tính chất tương đương, phù hợp với cấu hình công nghệ và yêu cầu sản xuất.
UBND tỉnh Cà Mau đánh giá dự án có thể liên kết với hệ thống công nghiệp dầu khí, cảng biển và logistics hiện hữu, đồng thời phù hợp định hướng phát triển tỉnh thành trung tâm công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistics của vùng và hình thành trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia.
Nếu được triển khai, dự án được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lọc hóa dầu và bảo đảm nguồn cung năng lượng trong nước.
Ninh Lý (tổng hợp)