TP.HCM, Hội nghị tại Bệnh viện Lê Văn Việt cho thấy tuổi cao không đồng nghĩa với suy yếu, khi nhiều người vẫn có thể vận động, tham gia cộng đồng và duy trì cuộc sống độc lập.
- Tích đức hay tích tài: Điều gì còn lại sau một đời người?
- Phòng khám bị tố “vẽ bệnh, moi tiền” chính thức bị khởi tố
- Từ những lần góp vốn mua bia đến khoản tiền hàng tỷ đồng
Ngày 12/9, Bệnh viện Lê Văn Việt tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Tiến bộ mới trong quản lý toàn diện bệnh lý tim mạch – thận – chuyển hóa trên người cao tuổi”. Các chuyên gia tại hội nghị bàn về cách chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh dân số già hóa và bệnh mạn tính ngày càng phổ biến.
ThS.BS Nguyễn Trần Tố Trân, bộ môn lão khoa Trường đại học Dược TP.HCM, cho biết khoảng 15-20% người cao tuổi có tình trạng suy yếu theo các nghiên cứu trên thế giới. Con số này tăng lên khoảng 30-50% trong môi trường bệnh viện, còn một số nghiên cứu cộng đồng tại Việt Nam cho thấy khoảng 50% người cao tuổi ở giai đoạn tiền suy yếu.
Nhưng những con số ấy không có nghĩa cứ bước qua một độ tuổi nhất định là sức khỏe sẽ đi xuống theo cùng một cách. Có người diễn tiến nhanh, có người chậm; cùng một tuổi, một người vẫn khỏe mạnh trong khi người khác đã suy yếu nặng.
Khi tuổi tác không phải là giới hạn duy nhất
Bác sĩ Trân nói: “Không phải cứ lớn tuổi là sẽ bị suy yếu. Có những người 80 tuổi vẫn khỏe mạnh, có thể tham gia các hoạt động cộng đồng, tập thể dục và duy trì cuộc sống độc lập.”
Ở chiều ngược lại, suy yếu cũng có thể xuất hiện ở người trẻ hơn. Khi các bệnh lý được kiểm soát tốt, người bệnh vẫn có khả năng duy trì chức năng và không nhất thiết rơi vào tình trạng suy yếu.
Vì thế, giai đoạn tiền suy yếu trở thành thời điểm cần được chú ý. Hoạt động thể lực, dinh dưỡng, kiểm soát bệnh lý và duy trì kết nối xã hội được bác sĩ Trân khuyến cáo như những cách giúp nâng cao sức khỏe.

Nếu được phát hiện và can thiệp sớm, tình trạng tiền suy yếu có thể được đảo ngược hoặc làm chậm. Khi đã suy yếu, việc chăm sóc tập trung vào bảo tồn chức năng còn lại, phục hồi chức năng và phòng ngừa những biến chứng như nhiễm trùng, suy dinh dưỡng, té ngã, chấn thương.
Thông điệp từ hội nghị vì thế không chỉ nằm ở việc nhận diện nguy cơ. Đó còn là cách nhìn khác về tuổi già: sức khỏe không chỉ được quyết định bởi số tuổi, mà còn phụ thuộc vào việc bệnh lý được quản lý ra sao và chức năng được duy trì thế nào.
Bùi Hà (tổng hợp)