Khi người thân đang trong tình trạng nặng, gia đình thường rất dễ rơi vào tâm lý hoang mang và sẵn sàng chi tiền để tìm phương án tốt nhất. Chính khoảng thời gian nhạy cảm này đang bị các nhóm dịch vụ vận chuyển cấp cứu không phép lợi dụng.
- Cụ bà 67 tuổi ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn truy nã
- Ba vụ án cùng nóng, Google ghi nhận lượt tìm kiếm tăng vọt
- Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh du khách ở Vũng Tàu
Vụ việc tại Thanh Hóa cho thấy rõ nguy cơ trên. Một gia đình phải trả hơn 9,5 triệu đồng để đưa bệnh nhân đi quãng đường khoảng 16km. Chi phí gồm 5,3 triệu đồng tiền xe và thiết bị, 4,2 triệu đồng tiền thuốc vận mạch.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khẳng định chiếc xe không thuộc bệnh viện. Đáng chú ý, những người cung cấp dịch vụ được cho là đã tìm cách tiếp cận người nhà bệnh nhân ngay trong bệnh viện.
Theo lãnh đạo bệnh viện, khoảng hai năm nay đơn vị không cho phép xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên. Tuy nhiên, nhóm làm dịch vụ tư nhân vẫn có thể trà trộn vào các khoa có bệnh nhân nặng để tư vấn và giới thiệu dịch vụ.
Người được giới thiệu là “bác sĩ” đi cùng xe cũng không phải nhân viên của bệnh viện. Danh tính người này đang được cơ quan chức năng xác minh.
Trong khi đó, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị tư nhân nào cung cấp dịch vụ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân trên địa bàn. Đây là chi tiết quan trọng cần được làm rõ để xác định trách nhiệm của những người liên quan.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo vụ việc tới Công an và Sở Y tế. Sau đó, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn chấn chỉnh tình trạng này.
Với người nhà bệnh nhân, cách an toàn nhất là không vội vàng sử dụng dịch vụ do người lạ tự giới thiệu trong bệnh viện. Khi cần vận chuyển bệnh nhân, gia đình nên yêu cầu bệnh viện hỗ trợ kết nối với đơn vị được cấp phép.
Bên cạnh đó, người dân cần yêu cầu hóa đơn, chứng từ đối với các khoản chi phí và thận trọng với những lời mời chào dịch vụ không rõ nguồn gốc.
Thành Luân (tổng hợp)