ĐỒNG NAI – Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, bị khống chế sau khi dùng dao tấn công một gia đình hàng xóm của bạn gái cũ, khiến người vợ và hai con nhỏ tử vong, người chồng bị thương nặng.
- Cụ bà 67 tuổi ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn truy nã
- Ba vụ án cùng nóng, Google ghi nhận lượt tìm kiếm tăng vọt
- Bắt khẩn cấp người đàn ông đánh du khách ở Vũng Tàu
Khoảng 1h45 rạng sáng 3/9, sau khi bạn gái 17 tuổi đòi chia tay, Đức Anh mang dao đến nhà cô tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, Đồng Nai. Không vào được nhà dù tìm cách đột nhập qua giếng trời, đối tượng trèo sang mái nhà bên cạnh và tấn công gia đình anh N.V.Q, 40 tuổi.
Theo thông tin ban đầu, cha của cô gái đã khóa cửa cố thủ sau khi phát hiện Đức Anh tìm cách xông vào nhà và đe dọa sẽ giết cả gia đình. Khoảng 20 phút sau, Công an xã Bình Minh khống chế được đối tượng.
Nhà hàng xóm mà Đức Anh trèo sang là nơi anh N.V.Q sống cùng vợ là chị H.T.M, 36 tuổi, và hai con nhỏ, gồm một cháu 11 tuổi và một cháu sinh năm 2025. Cơ quan điều tra cho biết bước đầu, Đức Anh khai không quen biết gia đình này và giữa hai bên không có mâu thuẫn từ trước.
Trước khi xảy ra vụ việc, Đức Anh uống rượu cùng một nhóm bạn rồi mang dao đến nhà bạn gái. Đối tượng trèo lên mái nhà, tìm cách đi qua giếng trời, nhưng cha cô gái phát hiện và bật đèn đối chất.
Không thể vào bên trong, Đức Anh chuyển sang nhà anh Q. từ khu vực tầng trên. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công anh Q. trên cầu thang.
Anh Q. chạy vào bếp lấy dao chống trả nhưng vẫn bị thương nặng. Anh chạy ra đường rồi gục xuống cách nhà khoảng 15 m trong lúc bị truy đuổi.
Từ mâu thuẫn tình cảm đến những nạn nhân vô can
Sau đó, Đức Anh quay lại ngôi nhà, khóa cổng rồi vào phòng ngủ, tấn công chị H.T.M và hai con nhỏ của anh Q. Hậu quả, người vợ cùng hai con tử vong, còn anh Q. trong tình trạng nguy kịch.

Điều khiến vụ án gây bàng hoàng là gia đình các nạn nhân không có quan hệ với Đức Anh và không liên quan đến mối quan hệ tình cảm vừa tan vỡ. Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội Giết người với nhiều tình tiết tăng nặng như giết từ hai người trở lên, có tính côn đồ và giết người dưới 16 tuổi.
Ông Cường cho biết, với các tình tiết được nêu, khung hình phạt cao nhất theo Điều 123 Bộ luật Hình sự là tù chung thân hoặc tử hình. Việc xác định trách nhiệm hình sự cụ thể sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra và các tình tiết của vụ án.
Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, khi ghen tuông phát triển đến mức cực đoan, thành “cuồng ghen”, người trong cuộc có thể hình thành nhận thức sai lệch, coi tình yêu như một quan hệ sở hữu và việc bị từ chối là điều phải đáp trả.
Trong vụ việc này, cô gái 17 tuổi là người Đức Anh tìm đến nhưng lại không phải người chịu hậu quả trực tiếp nặng nề nhất. Những người bị tước đoạt mạng sống lại là một người mẹ và hai đứa trẻ hoàn toàn không quen biết đối tượng.
Ông Cường cho rằng cần tăng cường giáo dục pháp luật và kỹ năng kiểm soát cảm xúc cho thanh thiếu niên, đồng thời nhận diện sớm những dấu hiệu bạo lực trong quan hệ tình cảm như theo dõi, đe dọa hoặc mang hung khí đến nhà người yêu cũ. Gia đình cũng cần quan tâm đến đời sống tâm lý của con cái để kịp thời phát hiện những dấu hiệu khủng hoảng trước khi dẫn đến hành vi không thể cứu vãn.
Một cánh cửa được khóa lại đã ngăn đối tượng xông vào một ngôi nhà. Nhưng sau đó, hiểm họa lại chuyển sang gia đình bên cạnh, nơi những người không liên quan đến mâu thuẫn ban đầu đã trở thành nạn nhân.
Nguyễn Mùi (tổng hợp)