Nghệ An đón khoảng 270.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, với tổng thu từ khách du lịch ước 538 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt khoảng 218 tỷ đồng.
- Google đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ theo lệnh Trump
- Sáu giờ trong đường hầm giữa dòng lũ dữ
- Căn nhà nằm lặng giữa trang trại của Đặng Lê Nguyên Vũ
Từ 29/8 đến 2/9, lượng khách lưu trú tại Nghệ An đạt khoảng 88.000 lượt, cho thấy nhu cầu nghỉ lại thay vì chỉ tham quan trong ngày. Kết quả này đến từ sự kết hợp giữa du lịch biển, sinh thái và các điểm đến lịch sử, văn hóa trong kỳ nghỉ lễ. Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, toàn tỉnh ước đón và phục vụ 270.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, tham quan và trải nghiệm được tổ chức tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các điểm di tích lịch sử, văn hóa.
Dòng khách không tập trung vào một loại hình duy nhất. Biển Cửa Lò, các điểm nghỉ dưỡng ở biển Quỳnh cùng Mường Thanh Green Land Diễn Lâm, Hòn Mát và khu du lịch sinh thái Eo Gió đều có khách. Ở khu vực miền Tây, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng tại Con Cuông, Châu Tiến, Mường Lống tiếp tục nằm trong hành trình của du khách.
Cách phân bổ này giúp bức tranh du lịch Nghệ An trong kỳ nghỉ không chỉ xoay quanh những điểm đến ven biển. Đáng chú ý, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng vạn lượt người tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinwonders Cửa Hội cũng ghi nhận hàng vạn lượt khách trong những ngày nghỉ.
Khi du lịch không chỉ được tính bằng lượng khách
Nghệ An còn tạo thêm sức hút bằng chuỗi sự kiện diễn ra trong kỳ nghỉ. Carnival Nghệ An đường phố, đại nhạc hội “Nghệ An – Nơi ánh dương bừng sáng” và hai đêm bắn pháo hoa trở thành những hoạt động nổi bật.Tại quảng trường Hồ Chí Minh, triển lãm “Rạng rỡ mùa thu độc lập” giới thiệu 120 hình ảnh, tài liệu tái hiện các dấu mốc lịch sử. Thư viện Nghệ An trưng bày sách, tài liệu về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cách mạng Tháng Tám.
Tại Khu di tích Kim Liên, triển lãm “Hành trình theo chân Bác”, không gian check-in và trưng bày sen được tổ chức để phục vụ khách tham quan. So với một số địa phương lân cận, Nghệ An chưa phải nơi có lượng khách hay tổng thu cao nhất. Trong cùng kỳ nghỉ, Thanh Hóa ước đón 485.000 lượt khách, tổng thu khoảng 873 tỷ đồng; riêng Sầm Sơn đạt khoảng 350.000 lượt. Hà Tĩnh đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sự khác biệt nằm ở cách các địa phương khai thác lợi thế. Thanh Hóa tạo sức bật lớn từ du lịch biển, cùng phố đi bộ, chợ đêm và festival diều.
Nghệ An có lợi thế khác khi các điểm đến lịch sử, văn hóa cùng tham gia vào dòng khách bên cạnh biển và sinh thái. Con số 270.000 lượt khách vì thế không chỉ là kết quả của một kỳ nghỉ. Nó cho thấy Nghệ An đang có một cấu trúc sản phẩm tương đối đa dạng, trong đó Kim Liên và các điểm đến văn hóa có thể tạo dòng khách riêng, giảm sự phụ thuộc vào thời tiết và mùa biển.Các lễ hội có thể kéo khách đến trong một vài ngày, nhưng một điểm đến lịch sử cần được khai thác bằng giá trị lâu dài. Với Nghệ An, việc kết nối những giá trị ấy với trải nghiệm du lịch có thể là cách để những con số của một kỳ nghỉ trở thành nền tảng cho những mùa khách tiếp theo.
Nghĩa Nguyễn (tổng hợp )