HẢI PHÒNG – Trong bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hải Phòng lập biên bản 3.398 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong khi 9 vụ tai nạn đường bộ khiến 7 người thiệt mạng.

Từ ngày 29/8 đến 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hải Phòng huy động 381 lượt tổ công tác với 1.424 cán bộ, chiến sĩ ứng trực 100% quân số. Lực lượng kiểm soát 24.162 phương tiện và duy trì các tổ công tác đến ngày cuối kỳ nghỉ để xử lý những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin công bố ngày 1/9 và được các báo địa phương cập nhật đến rạng sáng 2/9, tổng số tiền phạt trong đợt cao điểm vượt 7,3 tỷ đồng. Có 34 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 448 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe cùng hàng trăm phương tiện bị tạm giữ.

Đợt kiểm soát nằm trong kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 2/9 được Công an TP Hải Phòng triển khai trước kỳ nghỉ. Các tuyến cửa ngõ, cao tốc và khu vực du lịch đông người như Cát Bà được tập trung kiểm soát khi nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao.

Quốc lộ 5, quốc lộ 10 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là những tuyến chịu áp lực lớn trong những ngày người dân di chuyển đến các điểm du lịch hoặc trở lại nơi làm việc. Mật độ phương tiện tăng đã khiến yêu cầu duy trì lực lượng kiểm soát trên diện rộng trở nên cấp thiết.

So với các kỳ nghỉ lễ trước trong năm 2026, số trường hợp vi phạm bị xử lý tại Hải Phòng có xu hướng tăng. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đầu năm, lực lượng chức năng xử lý 1.352 trường hợp; đến kỳ nghỉ 30/4-1/5, con số tăng lên 2.272 trường hợp.

Trong dịp Quốc khánh, số trường hợp bị lập biên bản tiếp tục lên 3.398, tăng 1.606 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy áp lực giao thông trong các đợt cao điểm tiếp tục gia tăng cùng lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại, du lịch.

Khi số vi phạm tăng, tai nạn vẫn còn đó

Điểm đáng chú ý của đợt cao điểm lần này là khoảng cách giữa quy mô kiểm soát và kết quả về tai nạn giao thông. Số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng 89% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng trong bốn ngày nghỉ lễ, Hải Phòng vẫn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 7 người tử vong.

Số vụ tai nạn giảm so với năm trước, song số người thiệt mạng lại tăng thêm một người. Điều đó cho thấy việc tăng cường kiểm tra và xử phạt chưa thể loại bỏ ngay những nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hải Phòng xử lý 3.398 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, với tổng tiền phạt hơn 7,3 tỷ đồng.
CSGT Hải Phòng điều tiết giao thông, kiểm soát phương tiện trên đường phố. (Ảnh minh họa: MUC)

Trong cơ cấu vi phạm, lỗi tốc độ tăng mạnh nhất với 663 trường hợp bị xử lý, nhiều hơn 480 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm hành vi được xác định là một trong những nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến cao tốc và cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện.

Lực lượng chức năng vì vậy phải tăng cường xử lý riêng đối với các vi phạm tốc độ tại những khu vực có nguy cơ cao. Số trường hợp vi phạm tăng gần gấp bốn lần so với cùng kỳ cũng cho thấy áp lực kiểm soát trên các tuyến đường này không nhỏ.

Vi phạm nồng độ cồn tăng 37 trường hợp và có 392 tài xế bị xử lý trong kỳ nghỉ lễ. Dù mức tăng không lớn như lỗi tốc độ, con số này cho thấy việc tuân thủ nguyên tắc không lái xe sau khi uống rượu bia vẫn chưa được thực hiện triệt để.

Sau kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện có thể trở lại trạng thái bình thường nhưng nguy cơ vi phạm không vì thế tự biến mất. Việc duy trì hiệu quả kiểm soát và thay đổi ý thức của người tham gia giao thông vẫn là vấn đề đặt ra sau những con số tăng cao qua từng đợt cao điểm.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)

Từ Khóa: