Từ một cựu Bộ trưởng Quốc phòng vừa rời nội các, Mykhailo Fedorov đang đứng trước khả năng bước vào cuộc đua tổng thống Ukraine sau lời kêu gọi tổ chức bầu cử.
- 5 thói quen giúp da săn chắc, giữ collagen theo thời gian
- Khởi tố nhiều chủ xưởng tái chế ở Thanh Hóa vì gây ô nhiễm
- Từ một cú ngã ở Hà Giang đến mái nhà bên Ireland
Ngày 18/8, ông Fedorov xuất hiện trong một video dài hơn 9 phút đăng trên YouTube. Ông nói về quyền lựa chọn của người dân Ukraine và kêu gọi tổ chức bầu cử ngay trong thời chiến.
“Không thể để nước Nga quyết định thời điểm dân Ukraine được lựa chọn nguyên quyền của mình”, ông nói, theo bản dịch của Reuters.
Chưa đầy một tháng trước, ông Fedorov vẫn là Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Giờ đây, đội ngũ của ông cân nhắc ba khả năng: tự tranh cử, ủng hộ một ứng viên hoặc chính đảng khác, hoặc rời chính trường để tập trung cho khu vực tư nhân.
Một cánh cửa đóng, một lựa chọn mở
Ông Fedorov, 35 tuổi, nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ tháng 01/2026. Trước đó, ông được biết đến với vai trò gắn với chương trình phát triển vũ khí không người lái của Ukraine.
Khoảng sáu tháng sau khi nhậm chức, ông Zelensky bất ngờ cách chức ông trong một cuộc cải tổ rộng rãi. Lý do cụ thể không được Tổng thống Ukraine công bố. Ông chỉ nhắc đến những bất đồng giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh quân đội khi đó là Oleksandr Syrskyi.
Sau quyết định ấy, các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố trong hơn một tháng. Người biểu tình yêu cầu ông Fedorov được phục chức. Sau đó, ông Zelensky thay ông Syrskyi bằng tướng Mykhailo Drapatyi.
Ông Fedorov không nhận lời đề nghị trở thành Phó Thủ tướng phụ trách đổi mới quân sự. Ông cho rằng đây là vị trí mang tính biểu tượng.
Ngày 18/8, Quốc hội Ukraine chuẩn thuận ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Cánh cửa trở lại nội các với ông Fedorov vì thế khép lại. Chỉ sau đó, lời kêu gọi bầu cử của ông Fedorov xuất hiện.
Một khảo sát của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) vào cuối tháng 7 cho thấy ông Fedorov đứng thứ hai về mức độ được ủng hộ tại Ukraine, sau Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi và trước Tổng thống Zelensky. Trong một kịch bản bầu cử giả định, ông cũng được đánh giá có khả năng giành lợi thế trước ông Zelensky.
Điều đáng chú ý là chỉ ba tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, ông Fedorov từng nói: “Thành thật mà nói, tôi không xem mình là chính trị gia. Tôi là người quản lý, chuyên xây dựng và vận hành các hệ thống thống.”
Từ một người vừa rời nội các, ông Fedorov giờ phải đứng trước một lựa chọn khác. Tranh cử, ủng hộ người khác hay rời chính trường đều là những con đường khác nhau, nhưng lời kêu gọi bầu cử đã khiến câu hỏi về tương lai chính trị của ông không còn nằm phía sau cánh cửa nội các.
Bùi Hà (tổng hợp)