Với cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù.
- 8 sai lầm hành khách dễ mắc tại cửa an ninh sân bay
- Cây lạc tiên: Vị thuốc dân dã giúp ngủ ngon, ai không nên dùng?
- Hải Phòng dự kiến mở phố đi bộ ẩm thực đêm với 22 – 30 gian hàng
Sau khi kết thúc tranh luận sáng 22/8, TAND TP Hà Nội bước vào nghị án vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo. Phiên tòa dự kiến tuyên án vào ngày 24/8.
Tại tòa, ông Hoan thừa nhận ba lần nhận tổng cộng 5,7 tỷ đồng là tiền hối lộ nhưng cho rằng hơn 10 tỷ đồng còn lại là quà doanh nghiệp biếu dịp lễ, Tết. Bị cáo giải thích: “Các lãnh đạo khác đều nhận quà doanh nghiệp thân thiết, đó là truyền thống văn hóa”.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng lập luận này không có cơ sở, bởi các khoản tiền đều nhằm mục đích giúp doanh nghiệp được thuận lợi trong công việc. Theo cơ quan công tố, hình thức trao nhận không làm thay đổi bản chất của khoản tiền.
Hơn 30 tỷ đồng được xác định là tiền hối lộ
Theo cáo trạng, vụ án liên quan những sai phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp phép xuất khẩu lao động tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, thời điểm ông Tống Hải Nam giữ chức Cục trưởng.
Trong giai đoạn 2020-2025, nhóm cán bộ tại Cục bị cáo buộc thiết lập một “quy trình” thẩm định trái quy định. Doanh nghiệp vì thế không thể tự hoàn thiện thủ tục và phải chi tiền để được cấp phép. Riêng chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện Visa E7, khoản tiền bị ấn định khoảng 500 USD mỗi lao động.
Cơ quan tố tụng xác định nhóm cán bộ đã nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng từ 31 doanh nghiệp. Ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hơn 16 tỷ đồng thông qua việc ký 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đồng ý để cấp dưới tiếp tục quy trình thẩm định trái luật.
Phiên tòa mở từ ngày 18/8, xét xử 28 bị cáo với ba nhóm tội danh: “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù
Tại phiên tòa, nội dung được tranh luận nhiều là bản chất của hơn 10 tỷ đồng mà ông Hoan cho rằng chỉ là quà biếu. Bị cáo thừa nhận hành vi nhận 5,7 tỷ đồng trong ba lần trực tiếp là sai, nhưng không đồng ý cho rằng toàn bộ số tiền còn lại cũng là hối lộ.
Viện Kiểm sát cho rằng cần xem xét mục đích thực tế của việc đưa tiền thay vì căn cứ vào tên gọi “quà biếu”. Theo cơ quan công tố, các khoản tiền doanh nghiệp đưa cho ông Hoan đều nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc.
Do số tiền bị cáo buộc nhận hối lộ lớn và ông Hoan giữ vị trí đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động ngoài nước, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận việc bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả.
Cụ thể, ông Hoan đã nộp lại 15,8 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng bị thu giữ khi khám xét. Số tiền này gần tương đương khoản hơn 16 tỷ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ, được xem là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội dự kiến tuyên án vụ án vào ngày 24/8. Khi đó, số phận pháp lý của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khác sẽ được quyết định.
Trần Thu (tổng hợp)