Hải Phòng – Đào Thị Trang, người bị truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vừa bị lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp bắt giữ tại thành phố Preah Sihanouk, Campuchia.

Đối tượng bị truy nã từ ngày 22/11/2022 và trong thời gian lẩn trốn đã nhiều lần di chuyển giữa Thái Lan, Campuchia, lựa chọn các khu vực sâu, xa và khu tự trị để tránh bị phát hiện. Sau khi xác định nơi Trang ẩn náu, lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia xây dựng phương án bắt giữ.

Chiều 07/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh điều tra vừa phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia bắt giữ Đào Thị Trang (SN 1994, trú phường Lê Chân, TP Hải Phòng). Đến ngày 05/8, các lực lượng đã khống chế Trang tại một khách sạn ở thành phố Preah Sihanouk (Sihanoukville), sau đó di lý về Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, việc truy tìm Trang gặp khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng xác định nơi nghi phạm ẩn náu tại một khách sạn ở Preah Sihanouk, từ đó phối hợp với lực lượng đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai phương án vây bắt.

Preah Sihanouk và những đường dây tội phạm xuyên biên giới

Việc Trang chọn Preah Sihanouk làm nơi ẩn náu diễn ra tại một khu vực từng được truyền thông quốc tế đề cập nhiều lần liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Thành phố này có nhiều casino, khách sạn và khu nhà ở từng bị các băng nhóm quốc tế sử dụng làm nơi tổ chức hoạt động phi pháp.

Khmer Times cho biết vào tháng 7/2025, chính quyền tỉnh Preah Sihanouk huy động lực lượng đột kích bốn địa điểm nghi vấn và bắt giữ 63 người Việt Nam, cả nam và nữ, bị tình nghi liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến. Đến tháng 4/2026, một đợt truy quét khác tại khu vực này tiếp tục dẫn tới việc 45 người bị bắt, trong đó có nhóm người Trung Quốc bị phát hiện tại một villa thuê ở phường 4, thành phố Preah Sihanouk.

Cuối năm 2025, Cambodianess cũng ghi nhận một chiến dịch quy mô lớn tại thành phố này, trong đó giới chức Campuchia bắt giữ 263 người nước ngoài, phần lớn là công dân Trung Quốc, liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến; một casino sau đó phải tạm đóng cửa. Những vụ việc này cho thấy Preah Sihanouk từ lâu đã là địa bàn xuất hiện nhiều hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Tình trạng công dân Việt Nam lẩn trốn hoặc bị lôi kéo vào các đường dây tội phạm tại Campuchia cũng được ghi nhận trong những năm gần đây. Theo Mizzima, đầu năm 2026, hơn 300 người Việt bị bắt giữ sau khi được trục xuất từ Campuchia về nước trong một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo mạng xuyên quốc gia.

Trở lại vụ Đào Thị Trang, việc bắt giữ đối tượng sau 4 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình phối hợp giữa Công an TP Hải Phòng và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Vụ việc cho thấy việc thay đổi địa bàn, lựa chọn khu vực hẻo lánh hay khu tự trị không giúp đối tượng bị truy nã tránh khỏi quá trình truy tìm của cơ quan chức năng.

Hiện Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đào Thị Trang để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)