Bắc Kạn — Bé L.M.H., 5 tuổi, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn nội soi lấy viên pin cúc áo khỏi thực quản, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Bé H., trú tại xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên, được gia đình đưa đến bệnh viện sau khi xuất hiện đau cổ, buồn nôn, khó nuốt và khó thở nhẹ. X-quang cho thấy dị vật cản quang mắc tại thực quản, buộc kíp trực phải xử trí khẩn cấp thay vì chờ đợi thêm.

Trước đó, các triệu chứng xuất hiện đột ngột khiến gia đình lo lắng và đưa trẻ đi khám. Qua thăm khám kết hợp chụp X-quang, bác sĩ phát hiện dị vật lớn nằm trong thực quản của bé.

Kíp trực nhận định đây là pin điện tử dạng cúc áo, loại dị vật có thể tạo dòng điện và rò rỉ hóa chất kiềm khi tiếp xúc với niêm mạc ẩm. Viên pin có đường kính khoảng 3cm được nội soi gắp ra thành công, trước khi gây tổn thương sâu cho thực quản.

Thời gian đã tạo ra khác biệt

Điều giữ bé H. tránh khỏi những biến chứng nặng là khoảng thời gian từ lúc phát hiện bất thường đến khi được đưa đến cơ sở y tế. Nếu chậm trễ, pin cúc áo có thể gây bỏng hóa chất, hoại tử hoặc thủng thực quản; trong trường hợp này, gia đình đã đưa trẻ đi khám sớm và các bác sĩ xử trí ngay khi xác định dị vật.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết pin cúc áo thuộc nhóm dị vật đường ăn uống nguy hiểm ở trẻ nhỏ, bởi khả năng gây tổn thương nhanh và sâu. Từ trường hợp của bé H., việc nhận biết dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời trở thành yếu tố quan trọng để hạn chế hậu quả.

Ở nhà, trẻ từ một đến năm tuổi thường hiếu động và có thói quen đưa vật nhỏ vào miệng. Vì vậy, phụ huynh cần để pin, điều khiển và đồ chơi điện tử ngoài tầm với, đồng thời cố định chặt nắp khay chứa pin để trẻ không thể tự mở.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt pin hoặc dị vật, người nhà không nên tự móc họng hay cho trẻ ăn uống thêm. Trẻ cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng nội soi để xử trí kịp thời, tránh những biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Phạm Mai (tổng hợp)