Hải Phòng — UBND phường Đồ Sơn khai mạc vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 tại Sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn vào sáng ngày 21/7 (mùng 08/6 âm lịch), mở đầu lộ trình tuyển chọn trâu cho vòng chung kết ngày 09/8 âm lịch.
- Thông minh khó, hồ đồ khó”: Cái “hồ đồ” của một người nhân nghĩa
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Nhiều quốc lộ Tây Bắc sạt lở trở lại sau khi vừa thông xe tạm
Lễ hội năm 2026 được tổ chức sau khi có sự chấp thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng, theo đúng nghi lễ truyền thống với hai vòng thi đấu: vòng loại ngày 08/6 âm lịch và chung kết ngày 09/8 âm lịch.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, nhắc đến bề dày lịch sử của địa phương với gần 20 di tích và lễ hội được xếp hạng các cấp, trong đó chọi trâu là lễ hội gắn bó với đời sống tinh thần của cư dân miền biển qua nhiều thế hệ. Lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thủy thần và nghi lễ hiến sinh của ngư dân, mang theo mong ước mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no.

Sau 37 năm khôi phục, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2012. Đây là mốc xác nhận rõ vị trí của Đồ Sơn trong bản đồ di sản vùng Duyên hải Bắc Bộ.
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn kiêm Trưởng Ban Tổ chức, đánh trống khai hội. Ban tổ chức phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, các sở ngành thành phố cùng lực lượng công an, quân sự, y tế triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và điều kiện phục vụ người dân, du khách.
Ngay sau lễ khai mạc, các cặp trâu đủ điều kiện bước vào tranh tài trước hàng nghìn khán giả. Kết quả vòng loại sẽ xác định những “ông trâu” đủ tiêu chuẩn tham dự chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 vào ngày 9/8 âm lịch.
Ban tổ chức cho biết vòng đấu loại không chỉ phục vụ mục tiêu tuyển chọn mà còn hướng đến việc nâng chất lượng lễ hội và xây dựng chọi trâu Đồ Sơn thành thương hiệu văn hóa có tầm quốc tế.
Trần Yên (tổng hợp)