Thanh Hóa – Xã Cổ Lũng tổ chức livestream giới thiệu và bán vịt Cổ Lũng qua mạng xã hội, thu về hàng nghìn đơn đặt hàng từ nhiều tỉnh, thành chỉ trong buổi phát sóng đầu tiên.
- Nhà xác Paris hết chỗ, hàng trăm cuộc gọi bị từ chối mỗi ngày
- Bão số 1 có thể hình thành trong ngày 02/7, miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ ngày 04/7
- 29 luật và nhiều quy định mới chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2026
Chương trình do ông Lê Văn Hoài, Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng, chủ trì nhằm tìm đầu ra mới cho một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng cao xứ Thanh. Trước đó, sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ qua kênh phân phối truyền thống, khiến người chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào thương lái.
Trong buổi livestream, người xem được theo dõi trực tiếp hình ảnh trang trại, quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc của giống vịt chân ngắn, mình bầu, cổ rụt, lông nâu đen xen trắng. Người xem còn được giao lưu trực tiếp với lãnh đạo xã và hộ chăn nuôi để tìm hiểu sản phẩm trước khi đặt mua – cách làm giúp tăng tính minh bạch và rút ngắn khoảng cách với người tiêu dùng.
Về mục tiêu của chương trình, ông Hoài nói: “Đây là một bước đi rất quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế của xã. Việc đưa vịt Cổ Lũng lên các sàn thương mại điện tử là giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trên phạm vi rộng, thay vì phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống”.

Kết quả ghi nhận được là cụ thể: chỉ sau những giờ phát sóng đầu, lượng xem tăng mạnh trên các nền tảng mạng xã hội và hàng nghìn đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành đã được đặt. Trước khi đạt được con số này, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng số cho hộ chăn nuôi, hướng dẫn tạo gian hàng, đăng sản phẩm và xử lý đơn hàng trực tuyến.
Về hướng phát triển lâu dài, ông Hoài cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng thương mại điện tử sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị cao. Về lâu dài, phát triển vịt Cổ Lũng gắn với thương mại điện tử sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế bền vững và từng bước khẳng định vị thế của nông sản địa phương trên thị trường”.
Trách nhiệm tiếp theo đã được xác định rõ: xây dựng và bảo hộ thương hiệu vịt Cổ Lũng gắn với chỉ dẫn địa lý, phát triển chuỗi liên kết từ chăn nuôi đến tiêu thụ, đồng thời mở rộng bán hàng trên nhiều nền tảng số. Chương trình hiện do UBND xã trực tiếp tổ chức để tạo niềm tin ban đầu; khi mô hình ổn định, việc quản lý sẽ được chuyển giao cho các hợp tác xã – điều kiện để mô hình có thể nhân rộng.
Thành Luân (Tổng hợp)