Tòa án Hà Nội vừa tuyên phạt nhóm cựu cán bộ nhận hối lộ tại phường Thanh Trì và quận Hoàng Mai để làm ngơ các công trình xây dựng trái phép.
- Dạ dày lợn: vị thuốc quý hay thực phẩm gây hại sức khỏe?
- Nghệ An chi hơn 2.138 tỷ đồng xây hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc
- Thỏa thuận Mỹ-Iran: Bước ngoặt chấm dứt xung đột tại Trung Đông
Đường dây nhận tiền để bảo kê xây dựng trái phép
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, một nhóm cán bộ quản lý trật tự xây dựng và lãnh đạo phường tại quận Hoàng Mai đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. Các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhiều hộ dân nhằm bỏ qua các sai phạm trong việc thi công công trình không phép hoặc sai phép trên địa bàn. Đây là vụ án điển hình về sự cấu kết giữa cán bộ cơ sở và đơn vị quản lý chuyên trách.
Trong số này, Trần Văn Quân, cựu chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng, nhận mức án cao nhất là 7 năm 9 tháng tù sau khi nhận tổng cộng 900 triệu đồng. Các đồng phạm khác như Nguyễn Vũ Diêm và Đặng Thanh Tùng, cựu lãnh đạo phường Thanh Trì, cũng lãnh án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Hình phạt này phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi lợi dụng quyền hạn để thu lợi bất chính.
Các bị cáo khác gồm Vũ Cát Sự, Bùi Thanh Nhã và Lê Thanh Thủy nhận mức án từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo do vai trò liên quan. Tổng số tiền hối lộ và hưởng lợi thực tế của nhóm này lên đến hàng tỷ đồng, gây bức xúc trong dư luận về sự tha hóa của bộ máy công quyền địa phương. Bản án được tuyên sau khi xem xét kỹ lưỡng hành vi sai phạm của từng cá nhân.
Cựu cán bộ Hà Nội: Thủ đoạn vòi vĩnh và kẽ hở quản lý
Vụ án lộ rõ qua trường hợp bà Mai Thị C., người đã phải chi hàng trăm triệu đồng để được xây nhà vượt tầng tại phố Thanh Đàm. Bà C. được hướng dẫn gặp các lãnh đạo phường như Tùng và Diêm, sau đó tiền hối lộ được chuyển trực tiếp ngay tại phòng làm việc để đổi lấy sự làm ngơ. Quy trình này diễn ra nhiều lần với sự thỏa thuận ngầm giữa người dân và cán bộ.
Mặc dù đã nộp tiền “lót tay”, công trình của bà C. vẫn bị tổ công tác kiểm tra và yêu cầu dừng thi công vào cuối năm 2024. Để tiếp tục xây dựng và thực hiện các hạng mục khác của dự án, bà C. lại tiếp tục phải chi thêm những khoản tiền lớn khác cho các cán bộ này dưới dạng quà cáp và phong bì xin tạo điều kiện. Số tiền sau đó được chia chác cho nhiều người trong tổ công tác.
Sự việc cho thấy một quy trình tham nhũng khép kín từ cấp cơ sở đến đội quản lý trật tự xây dựng quận, nơi các cán bộ cấu kết để chia chác tiền hối lộ. Bản án lần này là lời cảnh báo về tình trạng trục lợi từ các kẽ hở trong quản lý đô thị tại thủ đô hiện nay. Những sai phạm kéo dài cho thấy sự yếu kém trong công tác giám sát cán bộ tại địa phương.
Trần Yên (tổng hợp)