Hài cốt Thánh Francis lần đầu được trưng bày công khai sau 800 năm tại Assisi, Ý, nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh. Sự kiện đặc biệt này dự kiến thu hút gần 400.000 tín hữu và du khách hành hương trên toàn thế giới.

Hài cốt Thánh Francis được trưng bày đến ngày 22-3

Ngày 22-2, hàng ngàn tín hữu đã đổ về thành phố Assisi để cầu nguyện; trước hài cốt của Thánh Francis thành Assisi; nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày ngài qua đời (1226–2026). Sự kiện kéo dài trong một tháng và sẽ kết thúc vào ngày 22-3.

Hài cốt được đưa ra khỏi quan tài đá đặt trong hầm mộ của Basilica of St. Francis of Assisi, một trong những địa điểm hành hương quan trọng bậc nhất của Giáo hội Công giáo. Sau đó, các phần xương được sắp xếp trang trọng trên một chiếc bàn trong hầm mộ; trước khi chuyển lên khu vực nhà thờ phía dưới của vương cung thánh đường để tín hữu tiện chiêm bái.

Trong ngày khai mạc; khoảng 300 tu sĩ đã tham dự nghi thức Kinh Chiều long trọng; mở đầu cho chuỗi hoạt động tôn giáo và hành hương quy mô lớn. Theo truyền thông quốc tế, trong đó có tờ The Guardian; đây là lần đầu tiên hài cốt được trưng bày rộng rãi cho công chúng sau tám thế kỷ.

Hài cốt Thánh Francis thu hút gần 400.000 lượt đăng ký

Theo ông Marco Moroni, Bề trên tu viện Francis tại Assisi, đã có gần 400.000 người đăng ký chiêm bái. Phần lớn khách hành hương đến từ Ý; bên cạnh đó còn có nhiều đoàn từ Brazil, Bắc Mỹ và châu Phi.

Thông thường, vào thời điểm này mỗi năm; vương cung thánh đường đón khoảng 1.000 khách mỗi ngày trong tuần và 4.000 khách vào cuối tuần. Tuy nhiên, trong suốt thời gian trưng bày hài cốt Thánh Francis; lượng khách dự kiến tăng vọt lên khoảng 15.000 người mỗi ngày; trong tuần và có thể đạt 19.000 người vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Ban tổ chức kỳ vọng; sự kiện không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn trở thành trải nghiệm tâm linh sâu sắc; cho cả tín hữu lẫn những người không theo đạo. Ông Giulio Cesareo, Giám đốc truyền thông của tu viện; nhấn mạnh rằng tình trạng hao mòn của các phần xương; phản ánh cuộc đời khổ hạnh và sự hiến dâng trọn vẹn của vị thánh cho người nghèo.

Hài cốt Thánh Francis được bảo quản nghiêm ngặt

Hài cốt được đặt trong một hộp trưng bày chứa đầy khí nitơ và niêm phong kín; hoàn toàn không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Điều kiện bảo quản tương đương khi còn đặt trong mộ đá; nhằm đảm bảo không xảy ra bất kỳ tác động tiêu cực nào trong suốt thời gian trưng bày.

Ánh sáng bên trong nhà thờ cũng được điều chỉnh ở mức dịu nhẹ; để tránh ảnh hưởng đến tình trạng di hài. Các chuyên gia khẳng định việc trưng bày kéo dài một tháng sẽ không gây tổn hại đến cấu trúc xương; hay giá trị lịch sử của thánh tích.

Sau khi qua đời ngày 3-10-1226; thi hài của Thánh Francis từng được giữ kín vì lo ngại bị đánh cắp. Thi thể được đặt trong lồng sắt và chôn sâu dưới vương cung thánh đường. Mãi đến năm 1818, trong một cuộc khai quật, nơi an táng mới được phát hiện lại.

Trước đây, hài cốt chỉ từng được trưng bày công khai trong thời gian rất ngắn vào năm 1978 và giới hạn số lượng người tham dự. Vì vậy, sự kiện năm nay được xem là dấu mốc lịch sử đặc biệt.

Cuộc đời Thánh Francis và bước ngoặt tâm linh

Sinh tại Assisi vào năm 1181 hoặc 1182, Thánh Francis là con trai của một thương nhân buôn vải giàu có. Tuổi trẻ của ông gắn liền với cuộc sống sung túc và vô tư. Năm 20 tuổi, ông tham gia chiến trận và bị bắt giam gần một năm.

Sau khi được trả tự do, ông lâm bệnh nặng. Chính biến cố này đã mở ra bước ngoặt lớn trong đời sống nội tâm. Trở về quê nhà, Francis trải qua quá trình biến đổi tâm linh sâu sắc, dần từ bỏ lối sống thế tục và gia sản gia đình.

Một trong những hành động gây chấn động thời bấy giờ là việc ông cởi bỏ y phục giữa quảng trường công cộng ở Assisi, tuyên bố từ bỏ mọi của cải để chọn đời sống nghèo khó triệt để. Quyết định ấy đặt nền móng cho sự hình thành của Dòng Francis, dòng tu đề cao tinh thần khó nghèo và phục vụ người yếu thế.

Sự kiện kỷ niệm 800 năm mang ý nghĩa toàn cầu

Việc trưng bày hài cốt Thánh Francis không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn có tầm vóc văn hóa và lịch sử sâu rộng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 800 năm ngày mất của vị thánh – một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Kitô giáo.

Ban tổ chức cho biết ngoài hoạt động chiêm bái, còn có các tour tham quan có hướng dẫn, giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời, tư tưởng và di sản tinh thần của Thánh Francis.

Từ một thanh niên giàu có trở thành biểu tượng của đời sống nghèo khó và bác ái, Thánh Francis để lại dấu ấn sâu đậm suốt tám thế kỷ. Sự kiện lần này không chỉ là dịp tưởng niệm mà còn là lời nhắc nhở về những giá trị nhân văn, khiêm nhường và yêu thương mà ngài theo đuổi suốt cuộc đời.

Theo: Tuổi trẻ

Từ Khóa: