Thiếu 31.000 đơn vị máu điều trị dịp Tết đang là thách thức lớn với ngành y tế, khi nhu cầu truyền máu tại các bệnh viện miền Bắc tăng cao để phục vụ cấp cứu, điều trị và dự trữ trong kỳ nghỉ dài ngày.
- “Cụ bà đẹp nhất thế giới” bắt đầu từ người chèo đò
- Cắt bỏ chất béo để giảm cân có thật sự hiệu quả
- Giáo dục và năng lực tiềm ẩn: Tại sao trí tuệ thực sự không thể đo bằng điểm số?
Viện Huyết học; Truyền máu Trung ương cho biết, để bảo đảm công tác điều trị cho bệnh nhân tại khoảng 180 bệnh viện khu vực miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán; ngành y tế cần khoảng 122.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại; nguồn cung vẫn còn thiếu khoảng 31.000 đơn vị, gây áp lực lớn cho công tác điều phối và dự trữ máu.
Xem nhanh
Thiếu 3000 đơn vị máu: Nhu cầu truyền máu tăng mạnh dịp cuối năm
Theo PGS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, trung bình mỗi tuần Viện Huyết học; Truyền máu Trung ương cần khoảng 9.500 đơn vị máu để đáp ứng điều trị thường quy. Riêng giai đoạn giáp Tết và trong kỳ nghỉ, con số này tăng lên khoảng 10.000-10.500 đơn vị mỗi tuần.
Nguyên nhân chủ yếu là nhiều người bệnh cần truyền máu điều trị tích cực vào cuối năm để có đủ sức khỏe về nhà đón Tết cùng gia đình. Sau kỳ nghỉ kéo dài; số bệnh nhân quay trở lại bệnh viện thường tăng đột biến; kéo theo nhu cầu truyền máu cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng phải chủ động dự trữ lượng máu lớn hơn để sẵn sàng cho các tình huống cấp cứu trong những ngày nghỉ lễ.
Thiếu 31000 đơn vị máu: Ngành y tế nỗ lực bù đắp thiếu hụt nguồn máu
PGS Quế cho biết, các cơ sở y tế tuyến trung ương đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận và dự trữ máu từ ; bắt đầu từ khoảng tháng 10. Dù vậy, lượng máu thu được vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị thực tế trong dịp cao điểm Tết.
Hiện Trung tâm Máu quốc gia vẫn đang thực hiện điều phối máu hỗ trợ cho các địa phương như Cần Thơ; đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng chi viện cho khu vực miền Trung khi cần thiết. Song song với các điểm hiến máu cố định; ngành y tế còn triển khai nhiều chương trình hiến máu lưu động tại địa phương; trường học và các cơ quan, đơn vị để mở rộng nguồn tiếp nhận.
Đáng chú ý, trong suốt dịp Tết Nguyên đán, Viện Huyết học; Truyền máu Trung ương vẫn duy trì tiếp nhận máu tất cả các ngày nghỉ. Ngay cả ngày 30 Tết hay mùng Một Tết; các điểm hiến máu vẫn mở cửa nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu; phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa
Một trong những hoạt động trọng điểm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu là chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ”. Năm nay; chương trình lần thứ 18 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội; dự kiến thu hút đông đảo sinh viên và người dân tham gia.
Theo PGS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học; Truyền máu Trung ương; phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây. Riêng trong năm 2025, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu; trong đó khoảng 98% đến từ người hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ người tham gia hiến máu tương đương khoảng 1,75% dân số.
Nhờ nguồn máu tương đối ổn định này; tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán trong nhiều năm gần đây đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên; với nhu cầu điều trị ngày càng cao; đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết; việc duy trì và mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện vẫn đóng vai trò then chốt để bảo đảm đủ máu cứu chữa người bệnh.
Theo: VnExpress