Từ nay đến năm 2030, Quảng Ninh triển khai chương trình sữa miễn phí cho trẻ mầm non và tiểu học. Nhằm nâng cao dinh dưỡng và hỗ trợ phát triển toàn diện. Chính sách sử dụng toàn bộ ngân sách tỉnh, thể hiện cam kết lâu dài vì sức khỏe trẻ em.
- Hai học sinh nhặt được ví chứa 11,8 triệu đồng, kịp thời tìm cách trả lại người đánh rơi
- Không khí lạnh mạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuẩn bị đón rét sâu từ ngày 17/11
- Vì sao cha mẹ nuông chiều thì những đứa trẻ càng vô ơn
Xem nhanh
Chính sách hỗ trợ sữa miễn phí đến năm 2030
Quảng Ninh đã thông qua chương trình cung cấp sữa miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và tiểu học từ năm 2025; kéo dài đến hết năm 2030. Chính sách thể hiện sự quan tâm đến dinh dưỡng giai đoạn đầu đời; giúp trẻ có nền tảng sức khỏe tốt hơn. Tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể chất cho trẻ em. Việc triển khai đồng bộ tại các cơ sở giáo dục công lập giúp trẻ được tiếp cận sữa hằng ngày. Đây là chương trình dài hạn với phạm vi áp dụng rộng.
Lợi ích dinh dưỡng cho trẻ mầm non và tiểu học
Nhóm trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học có nhu cầu dinh dưỡng lớn; đặc biệt về canxi và vitamin nhóm B. Việc uống sữa đều đặn giúp cải thiện thể trạng; hỗ trợ phát triển chiều cao. Chương trình cũng giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình; nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Các chuyên gia đánh giá đây là bước đi tích cực trong chiến lược nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Việc bổ sung sữa mỗi ngày mang lại tác động rõ rệt đến sức khỏe.
Sữa miễn phí cho trẻ Quảng Ninh
Theo kế hoạch, trẻ nhà trẻ được hỗ trợ 110ml sữa mỗi ngày; còn trẻ mẫu giáo và tiểu học được hỗ trợ 180ml. Số ngày hỗ trợ tính theo số ngày thực học; tối đa 175 ngày mỗi năm. Nguồn kinh phí hoàn toàn từ ngân sách tỉnh; bảo đảm tính ổn định khi triển khai dài hạn. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các trường để phân phối sữa đúng tiêu chuẩn. Mục tiêu chính là bảo đảm trẻ được uống sữa đều và an toàn.

Quy trình triển khai tại các cơ sở giáo dục
Các trường công lập sẽ bố trí thời gian uống sữa phù hợp; tránh ảnh hưởng sinh hoạt của trẻ. Nhân viên y tế và giáo viên chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng sữa trước khi sử dụng; bảo đảm an toàn thực phẩm. Quảng Ninh yêu cầu nhà cung cấp đạt chuẩn quốc gia về dinh dưỡng; nhằm bảo đảm sản phẩm chất lượng. Các lớp sẽ tổ chức uống sữa theo nhóm để dễ theo dõi. Việc ghi nhận số lượng sử dụng được thực hiện hằng ngày.
Cam kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Chính quyền tỉnh xác định đầu tư cho dinh dưỡng trẻ nhỏ là đầu tư cho tương lai; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trẻ được nuôi dưỡng tốt sẽ phát triển thể lực và nhận thức tốt hơn. Chương trình còn thể hiện trách nhiệm xã hội của tỉnh; hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đây là mô hình có thể nhân rộng sang nhiều địa phương khác. Quảng Ninh kỳ vọng tác động tích cực sẽ thể hiện rõ sau vài năm triển khai.
Theo: Vietnamnet