Phụ cấp giáo viên sẽ tăng tối thiểu 70% từ năm 2025 theo Nghị quyết 71. Đặc biệt, giáo viên vùng khó khăn được hưởng 100%, chính sách mới kỳ vọng tạo động lực lớn, cải thiện đời sống và giữ chân đội ngũ nhà giáo lâu dài.

Phụ cấp giáo viên nâng tối thiểu 70% trên toàn quốc

Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị; đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông cả nước sẽ chính thức được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%. Đặc biệt, giáo viên đang công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn; biên giới, hải đảo, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được nâng lên mức 100%. Đây là điểm nhấn quan trọng; đánh dấu bước tiến trong chính sách đãi ngộ; thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngành giáo dục.

Không chỉ giáo viên; nhân viên trường học cũng được áp dụng mức phụ cấp tối thiểu 30%. So với dự thảo Nghị định do Bộ GD&ĐT công bố tháng 6/2025 (quy định phụ cấp dao động 30–80%); chính sách mới đã nâng mức cao nhất lên tới 100%; bảo đảm công bằng và khích lệ đội ngũ nhà giáo.

Chính sách mới tạo động lực cho nghề giáo

Chính sách tăng phụ cấp giáo viên lần này không chỉ giải quyết vấn đề thu nhập mà còn mở ra cơ hội cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo. Đây là sự động viên lớn; giúp họ thêm gắn bó với nghề; đặc biệt là tại những địa bàn vùng sâu; vùng xa vốn thiếu giáo viên nhiều năm nay.

Bên cạnh việc nâng phụ cấp; Bộ Chính trị cũng chỉ đạo dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách quốc gia cho giáo dục và đào tạo; trong đó ít nhất 5% dành cho đầu tư; 3% cho giáo dục đại học. Động thái này nhằm cải thiện cơ sở vật chất; khắc phục hạn chế còn tồn tại và nâng cao chất lượng dạy học.

phụ cấp giáo viên
Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng chỉ đạo bảo đảm chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi, trong đó đầu tư ít nhất 5%, giáo dục đại học tối thiểu 3% (Ảnh: Phunutoday).

Ngân sách giáo dục được ưu tiên đầu tư

Nghị quyết 71 nhấn mạnh; trong bối cảnh giáo dục Việt Nam còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và điều kiện dạy học; việc ưu tiên ngân sách trở nên đặc biệt quan trọng. Việc phân bổ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dục không chỉ tạo điều kiện để cải thiện đời sống nhà giáo; mà còn giúp các trường học từng bước hoàn thiện hạ tầng; nâng cao chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư công được định hướng dẫn dắt và khuyến khích xã hội hóa; nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội vào phát triển giáo dục. Đây là một trong những giải pháp để ngành giáo dục có thêm sức bật trong giai đoạn mới.

Mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại

Theo định hướng dài hạn; Bộ Chính trị xác định đổi mới tư duy; hoàn thiện thể chế và ưu tiên nguồn lực sẽ là những trụ cột quan trọng để giáo dục trở thành động lực phát triển đất nước. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; song song với đó là thu hút sự tham gia của xã hội.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2045 là xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại; công bằng, chất lượng, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới về giáo dục. Đây vừa là kỳ vọng; vừa là thách thức; đòi hỏi sự đồng lòng của toàn xã hội cùng với đội ngũ nhà giáo – Lực lượng giữ vai trò then chốt trong quá trình nâng cao dân trí; đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Theo: Phunutoday