Một làn da đẹp, trẻ trung là điều ai cũng mong ước. Tuy nhiên có những lầm tưởng trong dưỡng da lại khiến da bị tổn hại mà nhiều người vẫn thực hiện.

Bạn rất chăm chỉ chăm sóc cho làn da; thế nhưng đôi khi những kiến thức không chính xác về dưỡng da có thể gây hại đến làn da của bạn, hoặc gây tốn kém nhưng không thấy hiệu quả. Dưới đây là 6 lầm tưởng phổ biến trong dưỡng da mà nhiều người mắc phải…

6 lầm tưởng trong dưỡng da khiến việc chăm sóc da không hiệu quả

1. Mỹ phẩm càng đắt tiền thì càng tốt‏

‏Trên thực tế, không phải lúc nào các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền cũng mang lại hiệu quả tốt hơn các sản phẩm giá rẻ; mà điều quan trọng nhất là thành phần của sản phẩm. Một trong những sản phẩm giá rẻ nhưng rất hiệu quả chính là vaseline.‏

‏Tuy nhiên, với một số thành phần như vitamin C cần phải được điều chế kỹ càng để có thể hoạt động hiệu quả; thì việc lựa chọn một sản phẩm đắt tiền sẽ tốt hơn.‏

 Mỹ phẩm càng đắt tiền thì càng tốt
Mỗi người sở hữu một loại da khác nhau. Xác định đúng loại da của bản thân sẽ giúp bạn xây dựng chu trình chăm sóc chính xác và mua được mỹ phẩm phù hợp.

‏Vậy nên, khi lựa chọn các sản phẩm kem dưỡng da và sữa rửa mặt, bạn nên tìm hiểu các hoạt chất phù hợp nhất với làn da của bạn; từ đó có thể chọn ra sản phẩm dưỡng da tốt nhất cho mình; thay vì chỉ quan tâm tới giá tiền.‏

‏2. Da dầu không cần bôi kem dưỡng ẩm‏

‏‏Nhiều chị em sở hữu làn da bóng dầu thường bỏ qua bước dưỡng ẩm; vì cho rằng lớp kem dưỡng ẩm này có thể khiến da bị bí bách, “khó thở”.Tuy nhiên, đây là một trong những sai lầm trong việc dưỡng da. ‏

‏Mặc dù là da dầu thì vẫn cần được bổ sung thêm độ ẩm. Bởi khi da càng khô thì sẽ càng đổ nhiều dầu hơn để bù đắp cho độ ẩm bị thiếu. Chính vì vậy, dưỡng ẩm cho da đúng cách sẽ giúp cân bằng độ ẩm; từ đó giúp giảm tiết dầu trên da mặt. Đối với làn da dầu, bạn nên ưu tiên lựa chọn một sản phẩm dưỡng ẩm dịu nhẹ, có kết cấu mỏng nhẹ sẽ phù hợp hơn.‏

‏3. Chỉ thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng

‏Nếu chỉ thoa kem chống nắng khi đi ra ngoài, vào ngày trời nắng thì đó chính là sai lầm khiến việc chống lão hóa và bảo vệ da không hiệu quả. Cho dù trời không nắng, thì tia UVA vẫn luôn tồn tại; và nó có thể xuyên qua mây, thâm nhập sâu vào lớp hạ bì và gây tổn hại đến làn da.

Sai lầm trong dưỡng da -Chỉ thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời nắng
Kem chống nắng sẽ giúp bạn tạo lớp màng trên bề mặt da giúp che chắn da chống lại các tia UV.

Mặt khác, ngay cả khi làm việc trong nhà, trong văn phòng thì bạn cũng không nên bỏ qua kem chống nắng. Bởi kính cửa ngăn chặn tốt tia UVB nhưng không ngăn được tia UVA. ‏

‏Hơn nữa, không chỉ ánh nắng mặt trời, tia UV từ các thiết bị đèn điện, đèn huỳnh quang, tivi… cũng có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Chính vì thế, để giữ làn da khỏe mạnh, trẻ trung hãy thoa kem chống nắng thường xuyên; ngay cả khi thời tiết âm u, không có nắng.‏

‏4. Quầng thâm mắt chỉ là do thiếu ngủ‏

‏Quầng thâm quanh mắt xảy ra khi máu và chất lỏng không lưu thông hiệu quả. Khi thiếu ngủ, khó ngủ có thể làm vấn đề thêm trầm trọng; nhưng nó không phải là nguyên nhân duy nhất.

‏Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra quầng thâm còn do quá trình lão hóa tự nhiên. Khi càng có tuổi, quầng thâm mắt càng trở nên nổi rõ hơn khi da mỏng đi, điều này xảy ra một cách tự nhiên theo tuổi tác. Vậy nên, hãy sử dũng các loại kem dưỡng vùng mắt, đắp mặt nạ vùng mắt để hạn chế quàng thâm do lão hóa.

‏5. Retinol là thành phần dưỡng da “thần dược” cho làn da‏

‏Retinol – là dẫn xuất vitamin A và là một trong những thành phần được nghiên cứu chứng minh về khả năng chống lão hóa và giảm nếp nhăn. Đây là thành phần quen thuộc trong nhiều sản phẩm dưỡng da.

6 lầm tưởng trong dưỡng da khiến việc chăm sóc da không hiệu quả
Khi lựa chọn retinol trong quy trình chăm sóc da chống lão hóa, bạn cần phải tuân thủ các quy tắc của thành phần này, (ảnh istockphoto).

Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách; hoặc lạm dụng retinol, bạn có thể gặp phải một số tác dụng phụ như: da ửng đỏ, khô, bong tróc, da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời…‏ Vì vậy, không nên sử dụng retinol quá thường xuyên; nên sử dụng cách 1-2 ngày để da thích nghi và dung nạp được hoạt chất này

‏6. Các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc tự nhiên luôn an toàn hơn cho da‏

‏Các sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc tự nhiên không được kiểm soát về chất lượng; cũng như hàm lượng thành phần có thể gây kích ứng da; nhất là đối với những người có làn da nhạy cảm. Do đó, các loại kem dưỡng da có nguồn gốc tự nhiên không có nghĩa là chúng hoàn toàn an toàn và lành tính với da của bạn.