Site icon MUC Women

9 cách nấu cháo hàu cho trẻ ngon miệng bổ dưỡng

Cách nấu cháo hàu cho trẻ ăn ngon miệng, bổ dưỡng, bí đỏ, 10 tháng, không bị tanh, 9, 10, phô mai

Hàu luôn được các mẹ lựa chọn làm thực phẩm cho bé ngay từ khi ăn dặm. Hãy tham khảo 9 cách nấu cháo hàu cho trẻ dưới đây để giúp thực đơn đa dạng hơn nhé.

Việc thay đổi thường xuyên thực đơn cho bé rất quan trọng để giúp bé ăn ngon miệng, đỡ ngán; và đủ dinh dưỡng. Đặt biệt là các bé hay bị chán, lười ăn thì dẫn đến tăng cân chậm và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển lành mạnh của cơ thể.

Trong các loại cháo cho trẻ ăn dặm, không thể không kể đến các món cháo nấu từ hàu sữa. Vì hàu (có nơi gọi là hào) được xếp vị trí top đầu trong bảng thực phẩm giàu kẽm; mà kẽm là một chất giúp kích thích bé ăn ngon miệng. Hơn nữa, hào rất giàu dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trẻ và cháo hàu rất thơm ngon.

Lợi ích của hàu đối với cơ thể trẻ

9 cách nấu cháo hàu cho trẻ

1. Cách nấu cháo hàu với hành tím thơm ngon cho trẻ

Nguyên liệu nấu cháo hào sữa

Cách chế biến món cháo hào sữa

Với vị ngọt tự nhiên rất đậm đà, hàu khi dùng nấu cháo rất ngon, mát lành mà không cần thêm nước xương.

2. Cách nấu cháo hàu cà rốt

Nguyên liệu món cháo hàu cà rốt

Cách chế biến món cháo hào cà rốt

3. Cách nấu cháo hàu hạt sen

Nguyên liệu cho món cháo hạt sen

Cách chế biến cháo hào hạt sen

Cách nấu cháo hàu ngon cho bé ăn không bị tanh mẹ có thể kết hợp cùng cà rốt, rau cải, hạt sen, đậu xanh,… sẽ giúp bé ăn ngon miệng và bổ dưỡng.

4. Cách nấu cháo hàu, đậu phụ

Nguyên liệu làm cháo hàu, đậu phụ

Cách nấu món cháo hàu, đậu phụ

Cháo hàu cho bé chứa nhiều canxi sẽ đáp ứng đủ nhu cầu canxi cao của bé, ngoài ra ăn hàu tốt cho trí não và thị giác, tăng cường sức khỏe tim mạch.

5. Cách nấu cháo hàu rau cải

Nguyên liệu món cháo hàu rau cải

Cách chế biến cháo hào rau cải

Rau cải đem rửa từng nhánh cho thật sạch rồi thái nhỏ. Hành khô đem bóc vỏ, rồi băm nhỏ.
Hàu cọ sạch vỏ rửa sạch rồi cho vào lò vi sóng quay trong vòng 2-3 phút để hàu hé miệng. Sau đó dùng dao tách vỏ hàu ra, nhớ giữ lại cả phần nước trong vỏ hàu vì phần nước này rất ngọt. Khi lấy được phần thịt hàu ra thì đem rửa sạch, chú ý phần viền đen của hàu. Xong rồi đem băm nhỏ.

Gạo đem vo sạch rồi cho vào nồi nấu cháo, ninh thật nhừ. Khi cháo sôi, cho thêm nước hàu vào nồi ninh nấu cháo.

Lấy cái chảo cho dầu vào tráng đều đun nóng dầu rồi phi thơm hành khô băm nhỏ. Cho hàu vào chảo xào. Nếu nấu cháo cho bé trên 12 tháng thi có thể cho thêm chút nước mắm vào khi xào hàu nhé.

Khi cháo đã chín nhừ, cho hàu vào nồi cháo rồi cho rau cải vào nấu tiếp. Sau khi nôi lại và chín nhuyễn thì hãy đổ ra bát. Đợi cháo hơi nguội hẳn cho bé ăn nhé.

Hàu (hào) đứng top đầu trong bảng thực phẩm giàu kẽm, mà kẽm là một chất giúp kích thích bé ăn ngon miệng.

6. Cách nấu cháo hàu khoai môn

Nguyên liệu nấu cháo hàu khoai môn

Cách chế biến cháo hàu khoai môn

Gọt vỏ khoai lang và khoai môn rồi đem rửa thật sạch; ngâm khoai vào nước cho khỏi thâm đen, rồi đem thái nhỏ kiểu hạt lựu.

Gạo vo rồi cho vào nồi nấu cháo, khi cháo sôi nhớ vặn nhỏ lửa. Cho thêm khoai môn và khoai lang vào nồi rồi ninh đến khi chín nhừ.

Hàu làm sạch, cho vào hấp để hàu tự hé miệng; lấy phần thịt hàu ra làm sạch và băm thật nhỏ.
Hành củ đem băm nhỏ, rồi cho vào chảo đã láng dầu phi thơm, trút thịt hàu vào xào chín.

Khi cháo chín xong, có thể cho hàu vào nồi trộn chung rồi đổ ra bát. Cho thêm hành ngò đã thái nhỏ lên trên tô cháo để khi ấm nóng hẳn cho bé thưởng thức nhé.

7. Cách nấu cháo hàu đậu xanh

Nguyên liệu cho món cháo hàu đậu xanh

Cách chế biến món cháo hàu đậu xanh

Đem gạo nếp và đậu xanh ngâm trong nước ấm ít nhất khoảng 1 giờ trước khi nấu. Sau đó, đổ ra rổ rồi đãi sạch lại.

Hành tím khô bỏ vỏ rồi thái nhỏ; đem phi cho vàng đều và dậy mùi thơm. Hành lá và tía tô rửa sạch, thái sợi mỏng nhỏ.

Hàu đem rửa sạch, rồi thái miếng nhỏ. Sau đó cho vào chảo xào với mắm, muối cho ngấm gia vị.
Cho gạo nếp, gạo tẻ và đậu xanh vào nồi đổ ngập nước rồi ninh trong lửa nhỏ. Khi sôi lên thì vặn lửa nhỏ và canh cẩn thận kẻo cháo bị khê. Tốt nhất cứ 5 phút thì lại khuấy cháo một lần và bổ sung thêm nước nếu bị cạn.

Khi cháo đã nhừ thì tắt bếp, múc cháo ra tô đã để sẵn hàu và rau thơm bên cạnh. Khi bớt nóng, nhớ khuấy đều rồi cho bé ăn.

Nếu bé đã đủ 7 tháng tuổi trở lên thì phụ huynh có thể chế biến các món ăn từ hàu như cháo hàu sữa, hấp hàu,..

8. Cách nấu cháo hàu yến mạch

Nguyên liệu làm cháo hàu yến mạch

Cách nấu cháo hàu với yến mạch

Nấm rơm đem rửa sạch, chần sơ qua nước sôi cho bớt mùi nồng. Sau đó, để ráo rồi thái nhỏ.
Hàu luộc với gừng, khi chín đem tách bỏ vỏ lấy thịt hào và nhớ giữ lại nước hàu để dùng vì rất ngọt đấy. Đem thịt hào thái nhỏ rồi xào cùng với nấm rơm sao cho hơi đậm vị một chút.

Ninh yến mạch với nước luộc hàu trong lửa nhỏ cho đến khi cháo nhừ thì tắt bếp.

Múc cháo ra tô và trộn đều với hàu và nấm nhé. Nhớ cho thêm một chút rau mùi để đẹp mắt và thơm hơn, sau đó đợi cháo bớt nóng rồi thì cho bé ăn thôi nào.

9. Cách nấu cháo hàu tôm

Nguyên liệu món cháo hàu tôm

Cách thực hiện món cháo hàu tôm

Tôm & hàu đem rửa sạch rồi luộc với gừng, khi chín đem tách bỏ vỏ ra nhớ giữ lại nước. Phần thịt của tôm và hàu thì đem thái nhỏ rồi ướp với 1 thìa nhỏ nước mắm và 1 thìa nhỏ dầu ăn; ướp trong 5 phút.

Sau đó, lấy 1 cái chảo xào tôm và hàu cho thơm và chín rồi đổ ra tô.

Cải bó xôi đem rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào máy xay nhuyễn.

Gạo vo rồi cho vào nồi nấu cho chín nhừ, khi cháo bắt đầu sôi thì đổ cải bó xôi vừa xay nhuyễn vào nồi cùng với nước hàu. Tiếp tục đun cho tới khi cháo sôi lại thì hẳn tắt bếp.

Cuối cùng lấy 1 cái bát cho tôm và hàu vào rồi múc cháo đổ lên trên. Sau đói khuấy đều, chờ bớt nóng thì hẳn cho bé ăn nhé.

Tuy nhiên, hàu chứa nhiều đạm nên nó có thể gây dị ứng thực phẩm, khi cho bé ăn cần lưu ý.

Lưu ý khi thực hiện cách nấu cháo hàu cho trẻ

Vậy là đã hoàn thành xong 9 cách nấu cháo hàu cho trẻ. Hy vọng sẽ giúp các mẹ tự tin hơn khi chế biến cháo hàu nhé, nhớ thay đổi món cho bé đỡ ngán.

Xem thêm: