Hành và tỏi bóc vỏ bên ngoài, rửa sạch rồi băm nhuyễn
Bỏ gốc hành lá, rửa sạch rồi cắt nhỏ
Cạo vỏ gừng rồi đập dập
Nhặt sạch các loại rau sống rồi rửa với nước muối pha loãng cho đảm bảo an toàn. Tiếp tục, rửa sạch lại với nước, để ráo
Khoai môn gọt vỏ và thái từng miếng dày khoảng 1,5-2cm. Thái xong nên cho vào nước ngâm chừng 15-20 phút cho bớt màu thâm
Rửa thịt vịt qua nước lạnh trước. Sau đó lấy gừng đập dập trộn với rượu trắng rồi thoa hỗn hợp này lên toàn bộ thịt vịt. Để khoảng 15-20 phút cho hỗn hợp thấm vào. Như thế sẽ tránh được mùi hôi của thịt vịt khi nấu
Cuối cùng ướp thịt vịt với 2 muỗng cafe nước mắm, 1 muỗng cafe mì chính, 2 viên chao đỏ, 1 muỗng cafe hạt tiêu, 2 viên chao trắng, 1 muỗng cafe muối, 1/2 tỏi và hành băm, thêm chút gừng băm nhỏ. Có thể thêm 1 thìa cafe sa tế. Trộn đều tất cả lên và ướp khoảng từ 30-45 phút cho thịt vịt được ngấm đều gia vị