Site icon MUC Women

Văn hóa dậy sớm: Trải nghiệm nhịp sống bình minh đầy năng lượng tại Việt Nam

Anh Tim bất ngờ khi đâu đâu cũng thấy người dân đang tập thể dục. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Văn hóa dậy sớm của người dân Việt Nam tại các bãi biển và công viên lúc 5 giờ sáng khiến nhiều du khách quốc tế ngỡ ngàng khi trải nghiệm lần đầu.

Sự ngỡ ngàng của du khách quốc tế trước nhịp sống rạng sáng

Anh Tim, du khách Nga, bước ra biển Nha Trang lúc 4 giờ 30 sáng vì mất ngủ và vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng đông đúc tại đây. Thay vì sự tĩnh lặng thường thấy, anh bắt gặp hàng nghìn người đang đi bộ, tập dưỡng sinh và khiêu vũ nhộn nhịp ngay sát mép nước. Gương mặt “đứng hình” của Tim thể hiện sự ngỡ ngàng trước một thành phố thức giấc sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của người phương Tây.

Tại Đà Nẵng, chị Charissa Enget đến từ Texas cũng thích thú chứng kiến bãi biển lúc 5 giờ 30 sáng đông kín người tham gia các hoạt động cộng đồng. Chị ngưỡng mộ các nhóm aerobics mặc đồng phục tập luyện, người bơi lội và cả những phụ nữ lớn tuổi vùi mình trong cát để trị liệu. Nữ du khách thừa nhận cảm thấy ghen tị và ước rằng cộng đồng tại quê hương mình cũng có nếp sống lành mạnh tương tự.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen vùi mình trong cát buổi sáng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Anh Liam và chị Sarah so sánh nhịp sống này với Anh hay Canada, nơi 6 giờ sáng thường chỉ có xe cộ đông đúc di chuyển đi làm. Tại Việt Nam, việc hàng nghìn người cùng vận động tạo nên sự kết nối cộng đồng đặc biệt mà khách ngoại quốc hiếm khi cảm nhận được. Đây chính là lý do khiến nhiều khách du lịch tự đặt ra thử thách dậy sớm để sống như người bản địa.

Lý giải văn hóa dậy sớm và kỷ lục tăng trưởng ngành du lịch

Giải thích về văn hóa dậy sớm, người địa phương cho biết yếu tố thời tiết nóng bức đóng vai trò quyết định đến thói quen này. Việc vận động từ lúc rạng sáng giúp bảo đảm sức khỏe, tận hưởng không khí mát mẻ và tránh cái nắng gắt vào thời điểm giữa trưa. Đây là nếp sống thích nghi tự nhiên đã được hình thành và duy trì qua nhiều thế hệ tại các thành phố lớn.

Hệ thống không gian công cộng như công viên, bãi biển hay hồ nước thuận tiện giúp hệ sinh thái vận động ngoài trời phát triển mạnh mẽ. Sự tham gia của mọi lứa tuổi từ trẻ đến già tạo nên bầu không khí tích cực và lan tỏa tinh thần sống lành mạnh cho xã hội. Tính đồng bộ trong các hoạt động này mang lại cảm giác về một cộng đồng gắn kết khiến khách quốc tế vô cùng ấn tượng.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen vùi mình trong cát buổi sáng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Sức hấp dẫn từ những trải nghiệm bản địa này góp phần giúp du lịch Việt Nam đạt kỷ lục quý 1 năm 2026 với 6,76 triệu lượt khách. Riêng tháng 3 đã ghi nhận gần 2,1 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan, đánh dấu cột mốc tăng trưởng ấn tượng của toàn ngành. Kết quả này khẳng định vị thế và sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Theo: Báo Dân trí