Ung thư ngày càng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Bên cạnh môi trường và áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống – đặc biệt là việc tiêu thụ một số loại thịt quen thuộc – đang âm thầm làm tăng nguy cơ bệnh tật.
- Uống nước cam mang lại 5 lợi ích vàng cho sức khỏe
- Bóc gỡ đường dây lừa đảo trúng thưởng trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
- Người phụ nữ tử vong trước phòng trọ, nghi bị bạn trai sát hại
Xem nhanh
Ung thư ngày càng trẻ hóa và mối liên hệ từ bữa ăn
Ung thư đang có xu hướng gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi; khiến giới chuyên môn không khỏi lo ngại. Ngoài các yếu tố như ô nhiễm; căng thẳng kéo dài hay lối sống ít vận động; chế độ ăn uống hằng ngày đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ.
Thịt là nguồn đạm quen thuộc trong bữa cơm gia đình; song không phải loại thịt nào cũng an toàn nếu sử dụng thường xuyên hoặc chế biến không đúng cách. Một số kiểu thịt và phương pháp chế biến phổ biến có thể khiến cơ thể tích lũy dần các yếu tố bất lợi; làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào theo thời gian. Đáng nói; những rủi ro này thường diễn ra âm thầm; khó nhận biết ngay lập tức.
Ung thư ngày càng trẻ hóa do thịt chế biến sẵn
Xúc xích; thịt nguội; giăm bông; thịt xông khói… ngày càng xuất hiện nhiều trong bữa sáng và bữa phụ vì tính tiện lợi. Tuy nhiên; để kéo dài thời gian bảo quản và tăng hương vị; các loại thịt này thường trải qua quá trình ướp muối; hun khói hoặc xử lý bằng phụ gia.
Trong quá trình đó; nhiều hợp chất liên quan đến nitrit và nitrat có thể hình thành. Khi vào cơ thể; chúng có khả năng chuyển hóa thành các chất gây hại nếu tích lũy lâu dài. Việc tiêu thụ thịt chế biến thường xuyên được cảnh báo là có liên quan đến nguy cơ gia tăng ung thư; đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa. Nguy hiểm hơn; thịt chế biến rất dễ ăn,;dễ “ghiền”, khiến người dùng khó kiểm soát khẩu phần hằng ngày.
Ung thư ngày càng trẻ hóa từ thịt chiên nướng nhiệt cao
Những món thịt chiên rán hay nướng lửa than luôn hấp dẫn bởi mùi thơm và lớp vỏ vàng ruộm. Tuy nhiên; khi thịt được chế biến ở nhiệt độ quá cao; cấu trúc protein và chất béo có thể biến đổi; sinh ra nhiều hợp chất không có lợi cho sức khỏe.
Các phần thịt cháy xém; sẫm màu thường được khuyến cáo nên hạn chế vì có thể gây tổn thương tế bào nếu ăn thường xuyên. Không chỉ vậy; món chiên nướng còn đi kèm lượng dầu mỡ và muối lớn; khiến cơ thể chịu thêm gánh nặng chuyển hóa và viêm mạn tính. Thói quen ăn các món này với tần suất cao trong thời gian dài được cho là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng; trong đó có ung thư.
Thịt tái sống: Rủi ro không chỉ là nhiễm khuẩn
Một số người có thói quen ăn thịt tái hoặc thịt sống để giữ vị ngọt tự nhiên. Thế nhưng, khi thịt chưa được nấu chín hoàn toàn, nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng và độc tố sinh học là rất cao.
Nhiệt độ cao trong quá trình nấu chín giúp tiêu diệt phần lớn tác nhân gây hại và làm giảm hoạt tính của một số hợp chất bất lợi. Ngược lại, ăn thịt tái thường xuyên buộc hệ tiêu hóa và miễn dịch phải liên tục “chống đỡ”. Sự kích thích kéo dài này có thể tạo điều kiện cho các tổn thương tế bào tích lũy, làm tăng nguy cơ bệnh tật về lâu dài, dù ban đầu chưa có biểu hiện rõ ràng.
Ăn thế nào để giảm nguy cơ ung thư?
Không cần loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi khẩu phần ăn, điều quan trọng là lựa chọn thông minh và điều chỉnh thói quen. Hạn chế thịt chế biến sẵn, giảm các món chiên nướng ở nhiệt độ cao, ưu tiên hấp, luộc, kho nhạt và đảm bảo thịt được nấu chín kỹ là những thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn.
Bên cạnh đó, tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì khẩu phần đạm vừa phải giúp cơ thể cân bằng hơn. Đôi khi, một bữa ăn giản dị, ít dầu mỡ lại là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình
Theo: Phunutoday

