Site icon MUC Women

Sát thủ vô hình trong điều hòa – Loại vi khuẩn nguy hiểm gây viêm phổi

Sát thủ vô hình trong điều hòa - Loại vi khuẩn nguy hiểm gây viêm phổi

Điều hoà có chứa loại vi khuẩn nguy hiểm gây viêm phổi nặng (Ảnh: internet)

Mùa hè, điều hòa đem lại sự mát mẻ dễ chịu, nhưng ít ai ngờ rằng bên trong nó có thể ẩn chứa “sát thủ vô hình” – Loại vi khuẩn nguy hiểm gây viêm phổi nặng, thậm chí cướp đi mạng sống nếu chủ quan.

Sát thủ vô hình trong điều hòa là gì và vì sao nguy hiểm?

Theo các chuyên gia y tế, vi khuẩn Legionella – Tác nhân chính đứng sau những ca viêm phổi nguy hiểm; chính là “sát thủ vô hình trong điều hòa” mà nhiều người chưa từng nghe tới. Loại vi khuẩn này phát triển mạnh mẽ trong môi trường nước ấm từ 25 đến 42°C; đặc biệt dễ phát tán trong những thiết bị sử dụng nước hoặc không khí ẩm như hệ thống điều hòa; máy tạo ẩm, vòi sen.

Khi điều hòa hoạt động mà không được vệ sinh đúng cách; các giọt nước li ti mang mầm bệnh sẽ phát tán vào không khí. Người hít phải có thể mắc phải hội chứng Legionnaires – Đạng viêm phổi cấp tính cực kỳ nguy hiểm; tiến triển nhanh và có tỷ lệ tử vong cao ở nhóm có sức đề kháng kém.

Sát thủ vô hình trong điều hòa thường ẩn náu ở đâu ( Ảnh: internet ).

Sát thủ vô hình trong điều hòa thường ẩn náu ở đâu?

Không chỉ riêng điều hòa treo tường trong gia đình; vi khuẩn Legionella còn trú ẩn ở nhiều thiết bị khác liên quan đến nước và khí ẩm, như:

Tại những nơi này; nếu nước không được xử lý thường xuyên; vi khuẩn dễ dàng phát triển; hình thành ổ bệnh. Một khi được phát tán ra môi trường; đặc biệt trong không gian kín; người hít phải khí dung chứa vi khuẩn sẽ có nguy cơ mắc bệnh.

Triệu chứng nhiễm Legionella dễ bị bỏ qua

Sát thủ vô hình trong điều hòa càng trở nên nguy hiểm bởi biểu hiện ban đầu rất giống cảm cúm thông thường. Người bệnh thường có các dấu hiệu như:

Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 10 ngày. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ; vi khuẩn có thể gây viêm phổi nặng; tổn thương đa cơ quan, thậm chí dẫn đến tử vong. Đặc biệt; nhiều trường hợp không đáp ứng với kháng sinh thông thường, khiến việc điều trị gặp khó khăn và dễ bị chẩn đoán sai.

Vì sao gọi là “bệnh quân đoàn”?

Năm 1976, tại một hội nghị của các cựu chiến binh Mỹ ở Philadelphia; hàng trăm người bị viêm phổi cấp sau khi ở chung một khách sạn có hệ thống điều hòa trung tâm nhiễm khuẩn khiến 34 người tử vong. Từ sự kiện này, vi khuẩn gây bệnh được đặt tên là Legionella; và bệnh được gọi là “bệnh quân đoàn” (Legionnaires’ disease).

Tuy nhiên, căn bệnh này không chỉ xảy ra với người lính hay nhóm đặc biệt – Bất cứ ai sống trong môi trường không đảm bảo vệ sinh thiết bị đều có nguy cơ mắc bệnh.

Cách phòng tránh sát thủ vô hình trong điều hòa (Ảnh: internet).

Cách phòng tránh sát thủ vô hình trong điều hòa

Vệ sinh định kỳ tất cả thiết bị liên quan đến nước và khí ẩm

Thận trọng khi đi du lịch hoặc sử dụng dịch vụ công cộng

Theo dõi sức khỏe và hành động kịp thời

Chủ động phòng bệnh – Bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

“Sát thủ vô hình trong điều hòa” là mối nguy có thật nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu mỗi người nâng cao ý thức phòng bệnh. Đừng để sự chủ quan biến điều hòa –Thiết bị làm mát thân thuộc –Trở thành nguồn nguy hiểm rình rập cả gia đình.

Hãy bắt đầu bằng việc vệ sinh thiết bị định kỳ và lắng nghe cơ thể – Vì sức khỏe không phải là điều có thể đánh đổi.

Nguồn: Phunutoday