Làm đẹp là quyền năng của phụ nữ. Nhưng nếu không hiểu đúng, một vài thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm hủy hoại sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.
- 9 vị thuốc giải độc cực tốt có ở ngay quanh nhà bạn
- Cây diếp cá – Vị thuốc quý từ thiên nhiên
- Cảnh báo đột quỵ do lạm dụng thuốc tránh thai
Xem nhanh
Nhuộm, uốn, duỗi tóc thường xuyên: Đẹp tạm thời, hại lâu dài
Với nhiều phụ nữ, thay đổi kiểu tóc là cách để làm mới bản thân. Nhưng theo TS Mikkael Sekeres, Trưởng khoa Huyết học tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Sylvester (Florida, Anh), một số sản phẩm làm tóc chứa formaldehyde, phthalates – hai hợp chất liên quan đến nguy cơ ung thư và rối loạn nội tiết.
Một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Anh (2022) còn chỉ ra rằng phụ nữ thường xuyên dùng sản phẩm làm tóc hóa học; có nguy cơ ung thư tử cung cao hơn. Dù chưa có khuyến nghị cụ thể,;TS Sekeres khuyên nên hạn chế nhuộm tóc không quá 2–3 lần/năm, đồng thời kiểm tra thành phần trước khi sử dụng.
Hình xăm có thể để lại hậu họa trên da
Hình xăm đã trở thành biểu tượng của cá tính, nhưng ít ai nghĩ rằng mực xăm có thể gây viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ ung thư da.
Nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy, người có hình xăm có nguy cơ ung thư cao hơn 21%. Một nghiên cứu khác ở Đan Mạch chỉ ra rằng hóa chất trong mực xăm – đặc biệt là kim loại nặng như cadmium – có thể tích tụ trong hạch bạch huyết, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và gây biến đổi tế bào.
Không cần tuyệt đối tránh, nhưng nếu bạn đang suy nghĩ về một hình xăm mới, hãy cân nhắc kỹ và ưu tiên loại mực rõ nguồn gốc, không chứa độc tố.
Làn da trẻ lâu hay cái giá sức khỏe? Mặt tối của mỹ phẩm chứa hormone
Xu hướng làm đẹp bằng các sản phẩm chứa estrogen, progesterone đang ngày càng phổ biến với lời quảng cáo chống lão hóa, cải thiện nội tiết. Tuy nhiên, lạm dụng các sản phẩm này có thể gây mất cân bằng hormone, làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, buồng trứng, tuyến giáp – đặc biệt ở người có tiền sử gia đình mắc ung thư.
Nghiên cứu tại Harvard (2017) và Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (2018) đều chỉ ra: phơi nhiễm lâu dài với hợp chất nội tiết có thể gây tổn thương tế bào; từ đó phát triển thành ung thư.
TS Sekeres khuyến cáo: nếu đang dùng sản phẩm chứa hormone; hãy đọc kỹ nhãn thành phần; tham khảo ý kiến chuyên gia – đặc biệt với người có rối loạn nội tiết hay tiền sử bệnh.
Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng làm đẹp thông minh mới là lựa chọn sáng suốt. Đừng để sự thiếu hiểu biết trở thành “cửa ngõ” cho bệnh tật. Hãy chăm sóc bản thân bằng sự tỉnh táo; bởi vẻ đẹp thật sự chỉ tỏa sáng khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.
Theo: Afamily