Site icon MUC Women

Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa thơm ngon, béo bùi, lạ miệng cho cả nhà

Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa thơm ngon, béo bùi, lạ miệng cho cả nhà

Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa thơm ngon, bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin giúp sáng mắt, thanh lọc cơ thể, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bí đỏ là một trong các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Bí đỏ chứa nhiều vitamin A giúp bồi bổ thể lực, sáng mắt…Sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt tự nhiên của bí đỏ với vị béo của đậu phộng và nước cốt dừa sẽ tạo nên một món chè thơm ngon. Món chè có nhiều màu sắc bắt mắt, được nhiều người yêu thích.

Nguyên liệu nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa ngon

Bí đỏ chứa các loại vitamin và pectin giúp cơ thể loại bỏ độc tố, vi khuẩn có hại; đặc biệt là những chất kim loại nặng (chì, thủy ngân…),…

Thực hiện cách nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa thơm béo

Bước 1: Sơ chế bí đỏ để nấu chè

Theo các nghiên cứu, calo trong 100g bí đỏ tươi là 26; calo trong 100g bí đỏ hấp là 34 (ảnh: Thanh Nhã).

Bước 2: Luộc đậu phộng để ăn cùng chè bí đỏ

Đậu phộng mua về giữ nguyên lớp vỏ bên ngoài, cho vào nồi nước sôi rồi vớt ra tô.

Mỗi 100g đậu phộng chứa khoảng 580 calo, một lượng calo được cho là khá cao so với các loại hạt khác.

Bước 3: Tiến hành nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa

Để nước chè sau khi nấu có vị ngọt thanh, ngon hơn có thể thay thế nước lọc bằng nước dừa tươi.

Bước 4: Nấu nước cốt dừa và trình bày món chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa

Trong 100ml nước cốt dừa thường chứa khoảng 200 kcal; nước cốt dừa đóng hộp 147 kcal/ 100ml.

Thành phẩm món chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa dinh dưỡng

1.350 gram chè bí đỏ đậu phộng chứa khoảng 1.599 calo; tương ứng 100 gram chè bí đỏ đậu phộng chứa khoảng 118,4 calo (ảnh chụp màn hình: Hướng Nghiệp Á Âu).

Yêu cầu thành phẩm món chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa

Video hướng dẫn cách nấu chè bí đỏ đậu xanh đơn giản mà rất ngon (Nguồn: Thuan Ngo).

Một vài lưu ý khi nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa

Cách nấu chè bí đỏ đậu phộng nước cốt dừa chỉ với vài bước đơn giản, ngon hơn khi dùng nóng, nếu thích chè lạnh có thể cho thêm vài viên đá vào.

Xem thêm: