Site icon MUC Women

Xung đột Mỹ-Iran: Trump ra tối hậu thư, Tehran tuyên bố sẵn sàng tử chiến

Xung đột Mỹ-Iran: Trump ra tối hậu thư, Tehran tuyên bố sẵn sàng tử chiến

Xuồng cao tốc Iran. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân tri)

Xung đột Mỹ-Iran: Ông Trump hoãn không kích để mở đường đàm phán, Iran tuyên bố không đầu hàng, sẵn sàng chiến tranh lớn.

Xung đột Mỹ-Iran: Mỹ trì hoãn tấn công để tạo cơ hội ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những thông tin quan trọng về chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, khi ông tiết lộ việc tạm ngừng các cuộc không kích theo đề nghị từ các đồng minh khu vực. Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo của Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar đã yêu cầu Washington cho ngoại giao thêm một cơ hội cuối cùng trước khi hành động quân sự được triển khai. Ông khẳng định bản thân chỉ còn cách lệnh tấn công đúng một giờ đồng hồ trước khi quyết định đình chỉ kế hoạch dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 vừa qua.

Chủ nhân Nhà Trắng nêu rõ rằng Tehran hiện đang rất mong muốn đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột, tuy nhiên ông cũng không quên kèm theo những lời đe dọa cứng rắn. Ông đưa ra một “khoảng thời gian có hạn”, kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, có thể là đến cuối tuần này hoặc đầu tuần sau để các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng Washington không thể để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân mới và việc nối lại tấn công là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu đàm phán thất bại.

Trong các phát biểu mới nhất với giới báo chí, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng giáng một đòn mạnh mẽ vào Iran nếu tình hình không có tiến triển tích cực. Dù bày tỏ hy vọng không phải sử dụng đến biện pháp quân sự, ông khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng và thế giới sẽ sớm biết kết quả của nỗ lực ngoại giao này vào đầu tuần tới. Thái độ này cho thấy Washington đang thực hiện chiến lược gây áp lực tối đa, vừa dùng sức mạnh quân sự làm đòn bẩy, vừa duy trì kênh đối thoại hẹp với phía Tehran.

Iran bác bỏ đàm phán dưới bóng đe dọa quân sự

Phản ứng lại những tuyên bố từ Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã chỉ trích gay gắt thái độ của Mỹ, coi đó là sự đạo đức giả khi vừa nói về hòa bình vừa đe dọa tấn công quy mô lớn. Ông Gharibabadi cho rằng việc Mỹ gọi mối đe dọa là “cơ hội hòa bình” là điều không thể chấp nhận được và khẳng định Iran sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực. Theo nhà ngoại giao này, người dân Iran luôn đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ hành động gây hấn nào, với tinh thần hoặc là chiến thắng, hoặc là tử vì đạo.

Cùng lúc đó, giới lãnh đạo quân sự Iran cũng đưa ra những cảnh báo đanh thép về hậu quả nếu Mỹ quyết định tiến hành một cuộc chiến tranh mới. Thiếu tướng Ali Abdollahi cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm chiến lược nào từ phía đối thủ cũng sẽ bị đáp trả nhanh chóng, dứt khoát và trên quy mô lớn. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran hiện nay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và có sức mạnh vượt trội so với trước đây, đủ khả năng phá vỡ mọi âm mưu phong tỏa hay đánh bại ý đồ của đối phương.

Phía quân đội Iran còn đặc biệt cảnh báo Mỹ không nên rơi vào “cái bẫy” của Israel để rồi phát động tấn công, bởi điều đó sẽ dẫn đến việc mở ra những mặt trận mới với các phương thức chiến đấu chưa từng có. Người phát ngôn quân đội Iran, Thiếu tướng Mohammad Akraminia, khẳng định Cộng hòa Hồi giáo là một thực thể không thể bị khuất phục. Tehran cũng đã nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột, nhấn mạnh rằng đối thoại phải dựa trên sự bình đẳng chứ không phải là một hình thức đầu hàng trá hình trước sức mạnh quân sự của Washington.

Theo: Báo Dân trí