Nhiều phụ nữ Mỹ chọn đặt may váy cưới từ Việt Nam để tiết kiệm hàng trăm triệu đồng trong bối cảnh chi phí tổ chức hôn lễ tại Mỹ ngày càng đắt đỏ.
- Thực đơn quốc yến chiêu đãi chiêu đãi Tổng Thống Trump tại Bắc Kinh
- Hưởng lương hưu tối đa: Nam cần 35 năm và nữ cần 30 năm đóng BHXH
- Quy hoạch Hà Nội: Tầm nhìn trăm năm và thách thức tái cấu trúc
Váy cưới Việt Nam và bài toán kinh tế của cô dâu quốc tế
Cô dâu Ginny Deaza, một nhà sáng tạo nội dung 35 tuổi tại Rhode Island, đã quyết định không chi quá nhiều tiền cho chiếc váy cưới trong hôn lễ dự kiến diễn ra vào năm 2027. Thay vì mua sắm tại địa phương, cô lựa chọn làm việc hoàn toàn từ xa với các nhà thiết kế tại thành phố Hồ Chí Minh để tối ưu hóa ngân sách. Quyết định này giúp cô tránh được việc phải chi trả một khoản tiền khổng lồ cho trang phục chỉ mặc trong vài tiếng đồng hồ.
Chi phí cho một chiếc váy đặt may riêng tại Việt Nam chỉ chưa tới 2.500 USD, tương đương khoảng 65 triệu đồng. Trong khi đó, nếu đặt một mẫu mã tương tự tại thị trường Mỹ, con số này có thể vượt quá 15.000 USD, tức khoảng 395 triệu đồng. Deaza ước tính bản thân đã tiết kiệm được khoản tiền lên tới 330 triệu đồng nhờ sự chênh lệch mức giá rất lớn giữa hai thị trường.
Tại các đô thị lớn như New York hay Honolulu, tổng chi phí tổ chức đám cưới hiện có thể vượt ngưỡng 70.000 USD. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều cô dâu trẻ hiện đang tận dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng liên lạc xuyên quốc gia để đặt may váy ở nước ngoài nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính. Đây được xem là một xu hướng tiêu dùng mới của thế hệ trẻ hiện nay.
Quy trình tư vấn từ xa và tiềm năng của du lịch cưới
Để thực hiện việc đặt hàng, Deaza đã tiến hành các buổi tư vấn trực tuyến và gọi video thay vì bay sang Việt Nam nhằm tránh làm phát sinh thêm chi phí. Cô đã đặt cọc khoảng 1.000 USD sau khi tìm thấy cửa hàng qua mạng xã hội và sẽ tham gia các buổi thử váy trực tuyến qua nền tảng WhatsApp. Chiếc váy sau khi hoàn thiện sẽ được gửi về Mỹ với mức phí vận chuyển dao động từ 100 đến 300 USD.
Bên cạnh đặt hàng online, nhiều khách hàng như Tiffany Nguyen lại chọn cách trực tiếp sang Việt Nam để kết hợp du lịch và may váy cưới. Cô đã chi khoảng 2.100 USD cho chuyến đi 4 ngày nhưng đổi lại sở hữu được chiếc váy thiết kế riêng chỉ với giá 550 USD. Số tiền tiết kiệm được lên tới 7.000 USD được cô dự tính dùng cho một kỳ nghỉ trăng mật dài ngày ở nước ngoài.
Việc các cô dâu Mỹ tìm đến thị trường Việt Nam đã mở ra tiềm năng lớn cho mô hình du lịch cưới giàu giá trị. Với lợi thế về tay nghề thủ công tinh xảo, chi phí cạnh tranh và đội ngũ nhân viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ dịch vụ cưới toàn cầu. Xu hướng này không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn thúc đẩy tăng trưởng cho ngành dịch vụ trong nước.
Theo: Báo Dân trí

