Site icon MUC Women

Thuốc đông y giả mạo bủa vây người bệnh Việt Nam

Thuốc đông y giả

Nguồn dược liệu không rõ kiểm định, bị nghi “độc dược” núp bóng bài thuốc gia truyền “thần y ba đời”. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Thuốc đông y giả tình trạng “thần y” tự xưng bán thuốc kém chất lượng tràn lan trên mạng xã hội đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Thuốc đông y giả cạm bẫy từ những thần y tự xưng

Thuốc đông y giả cầm đầu đường dây thuốc xương khớp Hoàng Minh Đường.Từ năm 2023 đến đầu năm 2025. Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các “thần y” trên không gian mạng. Quảng cáo thuốc gia truyền với lời hứa “không khỏi không lấy tiền”; thu hút hàng chục nghìn người bệnh sập bẫy. Điển hình là đường dây của Hoàng Văn Toàn tại Thanh Hóa; một nhân viên ngân hàng nghỉ việc đã tự học y học cổ truyền qua mạng rồi mượn bằng cấp của người khác; để mở phòng khám và điều hành hệ thống.

Cỗ máy lừa đảo này vận hành vô cùng tinh vi; bằng cách thiết lập các phòng ban chuyên nghiệp; và thuê nhân viên trực tổng đài giả làm bác sĩ để tư vấn. Họ sử dụng các kịch bản tâm lý được soạn sẵn để dồn ép khách hàng chốt đơn; cam kết chữa dứt điểm 100% các bệnh nan y dù không có chuyên môn y khoa. Thực tế, quy trình sản xuất lại cực kỳ mất vệ sinh khi sử dụng rác thải nông nghiệp; và cỏ dại thu mua trôi nổi để tán thành bột, sau đó đóng gói túi zip và bán với giá hàng triệu đồng.

Hệ quả của việc tin vào những lời quảng cáo hào nhoáng này; là vô số trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông 63 tuổi tại Long An đã bị nhiễm toan lactic nặng; đe dọa tính mạng sau khi bỏ phác đồ điều trị Tây y để dùng “thần dược” gia truyền trị tiểu đường. Những bệnh nhân khác thì gặp phải tình trạng suy thận độ 2, độ 3; loét dạ dày hoặc phù nề toàn thân do sử dụng các loại bột thảo dược không rõ nguồn gốc; được bán tràn lan trên các nền tảng như YouTube và Facebook.

Thuốc đông y giả những hoạt chất độc hại thảo dược tự nhiên

Nhiều người dân hiện nay vẫn giữ niềm tin ngây thơ rằng; thảo dược tự nhiên hoàn toàn không có tác dụng phụ cho cơ thể. Theo các nghiên cứu y tế; có tới 68% người dùng tin vào điều này và 73% người Việt từng sử dụng thuốc y học cổ truyền; nhưng phần lớn lại mua từ các nguồn chưa được cấp phép. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng triệt để tâm lý sợ tác dụng phụ của thuốc Tây; và nỗi sợ phẫu thuật để quảng bá cho các loại thuốc giả danh Đông y vốn chứa nhiều chất độc hại tiềm ẩn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng để tạo hiệu quả hạ đường huyết hay giảm đau tức thì; thuốc Đông y giả thường bị trộn thêm các tân dược trái phép như Corticoid hoặc Phenformin. Phenformin là loại chất cấm đã bị loại bỏ khỏi y văn thế giới từ lâu vì nguy cơ gây tử vong cao; trong khi việc lạm dụng Corticoid sẽ dẫn đến teo tuyến thượng thận và gãy xương tự phát. Ngoài ra, các phân tích kiểm nghiệm còn phát hiện hàng loạt kim loại nặng như chì, thủy ngân.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều đường dây lớn, nhưng việc quản lý quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới vẫn là một thách thức lớn đối với hệ thống quản lý nhà nước. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm tra nhãn mác, thành phần sản phẩm và tìm đến các cơ sở y tế được cấp phép thay vì tin vào những lời quảng cáo trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Theo: VnExpress