Thời tiết hôm nay 28/3 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt trong khi Bắc Bộ duy trì trạng thái oi bức kèm ẩm.
- Thiếu nước ở người cao tuổi và những hệ lụy
- Sới bạc trong trại lợn – Hà Tĩnh khởi tố 17 người
- Nhiều loại thuế xăng dầu giảm về 0 để bình ổn giá
Thời tiết hôm nay 28/3 tại khu vực phía Bắc và miền Trung
Ngày 28/3 tại Bắc Bộ, thời tiết phân hóa thành hai vùng rõ rệt với phía Tây có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên, về chiều tối, khu vực này có thể đón mưa rào và dông kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét hay gió giật mạnh. Sự thay đổi đột ngột này đòi hỏi người dân cần lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày.
Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chủ yếu nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn kết hợp sương mù dày đặc. Đến trưa và chiều, mây giảm dần giúp trời hửng nắng, khiến độ ẩm cao kết hợp nhiệt độ tăng tạo cảm giác nóng ẩm rất khó chịu. Đây là hình thái thời tiết đặc trưng gây ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động lưu thông trong đô thị.
Di chuyển xuống miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi và sương mù vào sáng sớm trước khi hửng nắng vào buổi chiều. Càng đi sâu về phía Nam, từ Duyên hải Nam Trung Bộ đến Tây Nguyên, nắng nóng càng biểu hiện rõ rệt hơn. Mức nhiệt cao nhất tại các khu vực vùng cao này có thể chạm mốc 35 độ C vào thời điểm giữa trưa.
Hôm nay với nắng nóng gay gắt tại Nam Bộ
Khu vực Nam Bộ đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ có xu hướng tăng thêm so với những ngày trước đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nắng nóng dự kiến sẽ duy trì liên tục trong hôm nay và nhiều ngày tới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt. Đài khí tượng thủy văn khu vực xác nhận nhiệt độ đang trên đà gia tăng mạnh mẽ.
Miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh vùng biên giới Tây Nam ghi nhận nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ C. Đặc biệt, tình trạng trời quang mây khiến bức xạ nhiệt và chỉ số tia cực tím tăng cao, tác động trực tiếp xuống mặt đất. Khi tiếp xúc lâu với ánh nắng mà không có đồ bảo hộ, người dân sẽ có cảm giác bỏng rát da rất rõ rệt.
Theo các chuyên gia, tình trạng nắng nóng oi bức này không chỉ giới hạn ở đất liền mà còn phản ánh xu thế biến đổi thời tiết cực đoan. Việc thiếu mây che chắn khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thường cao hơn đáng kể so với số liệu đo được. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong mùa khô.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

