Site icon MUC Women

Sai lầm gây hại thận từ thói quen ăn uống phổ biến

Nhiều người tin rằng gạo lứt, bột ngũ cốc hay các loại hạt dinh dưỡng là tốt nhất. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Sai lầm gây hại thận không nằm ở việc ăn nhiều hay ít mà ở cách chọn thực phẩm, đặc biệt với gạo lứt, trái cây giàu kali và muối thay thế.

Sai lầm gây hại thận từ quan niệm ăn “càng lành càng tốt”

Quan niệm ăn càng tự nhiên càng tốt không phải lúc nào cũng đúng với người bệnh thận. Gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám và các loại hạt tuy giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa nhiều phospho. Khi chức năng thận suy giảm, cơ thể không thể đào thải hiệu quả, khiến phospho tích tụ và làm bệnh tiến triển nhanh hơn.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn cơm trắng hoặc thực phẩm tinh chế trở thành giải pháp phù hợp hơn. Đây là một nghịch lý dễ gây hiểu nhầm, nhưng lại phản ánh đúng nguyên tắc điều trị dinh dưỡng: giảm gánh nặng chuyển hóa thay vì tối đa hóa dinh dưỡng.

Tương tự, muối ít natri hay nước tương giảm mặn thường được quảng bá là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc thay natri bằng kali khiến các sản phẩm này trở thành rủi ro tiềm ẩn cho người có nồng độ kali cao. Giải pháp đơn giản hơn là giảm lượng muối và điều chỉnh khẩu vị bằng gia vị tự nhiên.

Sai lầm gây hại thận khi kiêng khem cực đoan

Một số người bệnh loại bỏ hoàn toàn rau xanh nhưng lại ăn nhiều trái cây giàu kali. Sự mất cân đối này không giúp giảm nguy cơ mà còn có thể làm tăng kali máu. Thay vì kiêng tuyệt đối, cần chọn thực phẩm phù hợp và áp dụng kỹ thuật chế biến như chần rau để giảm hàm lượng khoáng chất.

Việc loại bỏ hoàn toàn thịt cũng là một phản ứng thường gặp. Tuy nhiên, protein đóng vai trò thiết yếu trong duy trì cơ thể. Thiếu hụt kéo dài dẫn đến suy dinh dưỡng, trong khi dư thừa lại gây áp lực cho thận. Sự cân bằng chỉ có thể đạt được khi có hướng dẫn cụ thể từ chuyên gia.

Thực tế cho thấy, yếu tố gây hại lớn nhất không nằm ở một món ăn riêng lẻ mà ở thói quen lâu dài như ăn mặn, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và uống nhiều nước canh.Thay vào đó, một thực đơn đúng chuẩn sẽ bao gồm nửa bát cơm trắng, một phần protein chất lượng cao và rau xanh được chế biến theo phương pháp chần qua nước sôi rồi mới xào nấu sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn bất kỳ chế độ kiêng khem cực đoan nào.

Theo: VnExpress