Lầu Năm Góc vừa công bố video ghi lại cảnh tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran IRIS Dena ngoài khơi Sri Lanka. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II quân đội Mỹ thực hiện tấn công bằng ngư lôi.
- Giao mùa đầu năm, ca nhiễm RSV có nguy cơ gia tăng ở trẻ nhỏ
- Lao động Việt tại Trung Đông lo ngại trước căng thẳng quân sự leo thang
- Israel tuyên bố hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao Iran tại Tehran
Sức mạnh hủy diệt của ngư lôi Mk 48 và số phận tàu Dena
Lầu Năm Góc ngày 4/3 đã công bố đoạn phim được quay từ kính tiềm vọng của một tàu ngầm tấn công nhanh thuộc hải quân Hoa Kỳ. Đoạn video cho thấy tàu hộ vệ IRIS Dena của hải quân Iran đang hoạt động trên vùng biển quốc tế thuộc Ấn Độ Dương trước khi một tiếng nổ lớn vang lên. Cú va chạm trực diện tạo ra cột nước khổng lồ hất tung phần đuôi tàu, khiến chiến hạm 1.500 tấn này vỡ nát và nhanh chóng chìm xuống biển.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, ngư lôi hạng nặng Mk 48 đã được sử dụng để tiêu diệt mục tiêu. Loại vũ khí này được thiết kế để gây thiệt hại tối đa bằng cách đánh vào mục tiêu ở vị trí sâu dưới mực nước biển nhằm tạo ra sức ép cực lớn làm vặn xoắn thân tàu. Với đầu đạn nặng gần 300 kg, sức công phá của ngư lôi Mk 48 đủ mạnh để khiến một tàu chiến gãy đôi chỉ trong vài giây.
Tàu Dena gặp nạn khi đang trên đường trở về Iran sau khi tham gia cuộc diễn tập hải quân Milan cùng Ấn Độ tại Vịnh Bengal. Dù tàu đã phát tín hiệu cầu cứu vào rạng sáng ngày 4/3 tại vị trí cách cảng Galle của Sri Lanka khoảng 40 km, nhưng chiến hạm đã chìm hoàn toàn trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận. Trong số 180 thủy thủ trên tàu, hải quân Sri Lanka mới chỉ cứu sống được 32 người và vớt được hơn 80 thi thể.
Bước ngoặt trong chiến dịch quân sự của Mỹ nhắm vào Tehran
Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, một tàu ngầm Mỹ thực hiện việc phóng ngư lôi đánh chìm tàu đối phương trong thực chiến. Sự kiện này cũng đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lực lượng của Tehran bên ngoài phạm vi khu vực Trung Đông kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2 vừa qua. IRIS Dena, thuộc lớp tàu hộ vệ Moudge, vốn được xem là một trong những chiến hạm hiện đại và mạnh mẽ nhất mà hải quân Iran sở hữu.
Vụ tập kích nằm trong chiến dịch quy mô lớn mang tên Cơn thịnh nộ Kinh hoàng mà Lầu Năm Góc đang triển khai nhằm vô hiệu hóa các năng lực đường biển của đối phương. Theo các báo cáo quân sự, ít nhất 20 tàu chiến của Iran đã bị tấn công hoặc vô hiệu hóa trong thời gian qua. Các tàu lớp Alvand và các biến thể tương tự của hải quân Iran hiện đang nằm trong danh sách mục tiêu tấn công ưu tiên của quân đội Mỹ.
Cuộc đối đầu quân sự leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran đã để lại những hậu quả thảm khốc về nhân đạo. Các đợt tập kích đáp trả liên tiếp trong những ngày qua đã khiến ít nhất 1.045 người tại Iran thiệt mạng và gây tử vong tại nhiều quốc gia lân cận như Israel hay Kuwait. Sự kiện tàu Dena bị đánh chìm không chỉ là tổn thất lớn về khí tài mà còn báo hiệu giai đoạn giao tranh khốc liệt hơn trên các đại dương.
Theo: VnExpress

