Làng hoa Sa Đéc nổi tiếng không chỉ bởi sắc hoa rực rỡ bốn mùa mà còn nhờ kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất” độc đáo. Phương thức canh tác sáng tạo này giúp tăng năng suất, thích ứng điều kiện tự nhiên và tạo sức hút đặc biệt với du khách.
- Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố tặng 160 căn hộ cho nhân viên gắn bó
- Thưởng tết bằng vàng tại Đồng Tháp gây chú ý dịp cận Tết
- Bé trai Hưng Yên hét lớn cứu 2 người rơi xuống kênh
Xem nhanh
Kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất” hình thành từ vùng trũng thấp
Hình thành cách đây hơn 100 năm, từ những luống hồng mộc mạc ban đầu; đến nay làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã phát triển diện tích lên gần 1.000 ha; quy tụ hàng ngàn giống hoa, kiểng khác nhau. Bên cạnh quy mô lớn, điều khiến du khách và giới chuyên môn ấn tượng chính là kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất”; nét riêng hiếm thấy ở các vùng trồng hoa truyền thống.
Khác với cách trồng trực tiếp xuống đất; nhà vườn Sa Đéc đặt các chậu hoa trên những giàn cao làm bằng tre, gỗ hoặc bê tông. Phương thức này ra đời từ điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất trũng thấp ven sông Tiền; nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường và mưa lũ. Việc đưa chậu hoa “lên cao” giúp cây tránh ngập úng; hạn chế sâu bệnh và thích nghi tốt hơn với môi trường sông nước.
Làng hoa Sa Đéc sáng tạo để tăng năng suất và chất lượng hoa
Những giàn hoa ở Sa Đéc được dựng cao hơn mực nước; phía dưới là hệ thống mương dẫn nước từ sông vào. Cách bố trí này vừa điều hòa độ ẩm, vừa giúp nhà vườn chủ động nguồn nước tưới. Đồng thời, bộ rễ của cây hoa luôn khô thoáng, sinh trưởng ổn định và phát triển đồng đều.
Từ kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất”; người dân Sa Đéc không ngừng cải tiến quy trình chăm sóc theo hướng bài bản, khoa học hơn. Việc tưới tiêu, bón phân, tỉa cành hay vận chuyển hoa đều thuận tiện; giảm đáng kể công lao động so với cách trồng truyền thống. Nhờ đó, năng suất và chất lượng hoa kiểng ngày càng được nâng cao; đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.
Du khách thích thú trải nghiệm không gian trồng hoa “không chạm đất”
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế; kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất” còn tạo nên cảnh quan độc đáo; hấp dẫn du khách. Giữa những giàn hoa nối dài, hình ảnh nông dân chèo xuồng len lỏi chăm sóc; tỉa cành, thu hoạch hoa đã trở thành nét sinh hoạt quen thuộc của làng hoa Sa Đéc.
Khung cảnh sông nước hữu tình hòa quyện cùng sắc hoa rực rỡ tạo nên bức tranh lao động vừa bình dị vừa thơ mộng. Nhiều du khách khi đến đây không khỏi thích thú khi được ngồi xuồng tham quan; ngắm hoa và chụp ảnh giữa không gian đặc trưng chỉ có ở “thủ phủ hoa” miền Tây.
Chị Nguyễn Kim Ngọc, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ rằng dù từng đi nhiều làng hoa; nhưng đây là lần đầu chị được tận mắt chứng kiến cách trồng hoa trên giàn cao như vậy. Theo chị, trải nghiệm len lỏi giữa các luống hoa trên xuồng mang lại cảm giác rất mới mẻ; vừa gần gũi thiên nhiên vừa thể hiện rõ sự sáng tạo của người nông dân vùng sông nước.
Kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất” tạo thương hiệu riêng cho Sa Đéc
Với nhiều du khách, kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất” chính là yếu tố làm nên bản sắc khó trộn lẫn của làng hoa Sa Đéc. Anh Trần Hoàng Anh, du khách đến từ Hà Nội; cho rằng cách trồng này không chỉ đẹp mắt mà còn thể hiện sự am hiểu sâu sắc của người dân về đất và nước. Những giàn hoa thẳng tắp; hoa nở đều, màu sắc rực rỡ cho thấy kinh nghiệm lâu năm và sự cần mẫn của bà con nơi đây.
Từ lợi thế tự nhiên vùng trũng thấp, người dân Sa Đéc đã biến khó khăn thành cơ hội; sáng tạo nên mô hình canh tác độc đáo. Chính sự khác biệt này đã góp phần xây dựng thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc, đưa nơi đây trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch nông nghiệp của miền Tây Nam Bộ.
Làng hoa Sa Đéc vào vụ tết nhờ kỹ thuật trồng hoa “không chạm đất”
Theo thống kê, làng hoa Sa Đéc hiện có khoảng 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh cùng 17 hợp tác xã và tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực hoa kiểng. Năm 2024, giá trị sản xuất hoa kiểng của địa phương ước đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế ổn định cho hàng ngàn lao động.
Chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn tại Sa Đéc tăng diện tích trồng cúc Hàn Quốc do nhu cầu thị trường cao. Một chậu cúc được chăm sóc kỹ lưỡng trên giàn, tính toán thời điểm ra hoa đúng dịp tết, cho thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm truyền thống và kỹ thuật canh tác hiện đại.
Gắn bó nhiều năm với nghề, ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, cho biết nhờ trồng hoa trên giàn, cây phát triển đồng đều, chất lượng tốt nên đầu ra ổn định hơn. Vụ tết năm nay, gia đình ông trồng hơn 100.000 giỏ hoa các loại, trong đó cúc mâm xôi Hàn Quốc chiếm hơn một nửa, với nhiều màu sắc như đỏ, hồng, tím. Hiện phần lớn sản lượng đã được thương lái và khách hàng đặt cọc từ sớm.
Theo: Báo Thanh Niên

