Site icon MUC Women

Hàng tấn đá lăn xuống, tỉnh lộ vào Mường Típ lại bị chắn

Sạt lở đá Nghệ An khiến nhiều tảng đá lớn từ núi lăn xuống chắn tỉnh lộ 543D, giao thông qua xã Mường Típ bị gián đoạn.

Đá núi lăn xuống chắn mặt tỉnh lộ 543D qua xã Mường Típ, Nghệ An. (Ảnh minh họa: MUC)

Hàng loạt tảng đá nặng hàng tấn từ sườn núi bất ngờ lăn xuống, chắn ngang tỉnh lộ 543D, tuyến đường độc đạo vào xã biên giới Mường Típ, Nghệ An.

Sáng 31/8, nhiều tảng đá lớn từ núi sạt xuống mặt đường tại đoạn qua bản Xốp Típ, xã Mường Típ. Bà Vy Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, cho biết khu vực này những ngày qua mưa liên tục, khiến đá trên sườn núi bong tróc rồi lăn xuống đường. Một số khối đá lớn chắn gần như toàn bộ mặt đường, làm giao thông qua khu vực gián đoạn nhiều giờ.

Mưa kéo dài, nguy cơ đá tiếp tục sạt xuống

Đây không phải lần đầu tỉnh lộ 543D xảy ra sạt lở trong mùa mưa năm nay. Rạng sáng 8/8, tại Km71+500, cũng thuộc bản Xốp Típ, hàng trăm khối đất đá từ mái taluy dương tràn xuống, bịt kín mặt đường.

Khi đó, chính quyền xã huy động khoảng 20 người cùng máy móc xử lý hiện trường. Các tảng đá lớn phải được đập nhỏ bằng búa trước khi đưa khỏi lòng đường, khiến việc thông tuyến mất nhiều giờ.

Tỉnh lộ 543D dài hơn 40 km, nối xã Mường Xén với xã biên giới Mường Típ, là tuyến đường độc đạo phục vụ người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Sau sự cố đầu tháng 8, cơ quan chức năng lắp lưới chắn đá tại một số vị trí, trong đó có Km71+300. Tuy nhiên, hai đầu khu vực này vẫn còn khoảng trống. Hệ thống kè, rọ đá trước đó cũng từng bị sạt lở kéo đổ hoặc cuốn trôi.

Sự cố ngày 31/8 xảy ra khi mưa vẫn kéo dài, cho thấy các điểm taluy dốc trên tuyến đường chưa được xử lý triệt để dù từng được cảnh báo.

Đáng chú ý, dù đã có lưới chắn đá, những khối đá lớn vẫn vượt qua hàng rào bảo vệ và lao xuống mặt đường. Giải pháp này có thể hạn chế đá nhỏ, nhưng khó ngăn những tảng đá nặng hàng tấn từ vách núi cao.

Rất may, cả hai lần xảy ra sự cố đều không có người hay phương tiện đi qua nên chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, bà Vy Thị Quyên cho biết tuyến đường có khá đông người và phương tiện lưu thông mỗi ngày, nên nguy hiểm vẫn hiện hữu.

“Trên núi vẫn còn nhiều đá, nguy cơ tiếp tục sạt xuống có thể xảy ra. Địa phương mong muốn các cấp, ngành sớm có phương án xử lý căn cơ điểm sạt lở này để bảo đảm an toàn cho người dân”, bà Quyên nói.

Trong khi chính quyền địa phương phải liên tục xử lý sau mỗi lần sạt lở, phương án xử lý tận gốc các taluy dốc trên tỉnh lộ 543D vẫn chưa được triển khai. Vì vậy, nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường độc đạo vào khu vực biên giới vẫn còn sau mỗi đợt mưa lớn.

Nguyễn Lan (tổng hợp)