Cao 315 m giữa vùng núi Tứ Xuyên, Song Giang Khẩu trở thành đập đá đổ cao nhất thế giới và đang từng bước phát huy công suất phát điện.
- Hải Phòng xử lý gần 2.600 vi phạm, xe tải tăng 375%
- Iran sau 6 tháng chiến sự: Người dân mắc kẹt giữa khủng hoảng
- Nguyên phó giám đốc sở Đỗ Văn Lộc: những chặng đường đã đi qua
Tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Song Giang Khẩu đã hòa lưới ngày 31/8, theo thông tin từ CHN Energy. Đây là tổ máy thứ ba được đưa vào vận hành trong giai đoạn đầu.
Khoảng thời gian từ khi tổ máy đầu tiên phát điện vào cuối tháng 6 đến khi tổ máy thứ ba hoạt động chưa đầy hai tháng. Tiến độ này giúp dự án nhanh chóng bổ sung nguồn điện trong mùa cao điểm tiêu thụ tại khu vực Tứ Xuyên – Trùng Khánh.
Song Giang Khẩu được xây dựng tại thượng nguồn sông Đại Độ. Đập có chiều cao 315 m tính từ nền móng, vượt công trình Cẩm Bình I khoảng 10 m.
Để hoàn thành dự án, hơn 46 triệu m³ vật liệu đắp đã được sử dụng. Công trình khởi công năm 2015, với tổng chi phí khoảng 36 tỷ nhân dân tệ.
Một mắt xích của hệ thống thủy điện
Nhà máy có 4 turbine Francis, mỗi turbine công suất 500 MW, đưa tổng công suất thiết kế lên 2.000 MW.
Hồ chứa có dung tích khoảng 2,9 tỷ m³. Khi tổ máy cuối cùng hoàn thành, sản lượng điện hàng năm dự kiến đạt 7,7 tỷ kWh.
Song Giang Khẩu còn có chức năng hỗ trợ chuỗi nhà máy thủy điện phía hạ lưu. Theo thiết kế, hoạt động của công trình có thể giúp tăng thêm khoảng 6,6 tỷ kWh sản lượng cho các nhà máy bậc thang này.
Khoảng 500 triệu kWh điện sạch đã được cung cấp kể từ khi tổ máy đầu tiên hòa lưới. Việc phát điện đúng thời điểm nhu cầu tăng cao giúp dự án sớm thể hiện vai trò trong hệ thống điện.
Chuyên gia Lin Boqiang cho rằng thủy điện hồ chứa có lợi thế về khả năng điều tiết. Khi điện gió và điện mặt trời được phát triển mạnh, hệ thống cần những nguồn có khả năng bù đắp biến động từ các nguồn phụ thuộc thời tiết.
Đây cũng là lý do những công trình thủy điện quy mô lớn tiếp tục được chú trọng, dù hệ thống năng lượng đang chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo.
Song Giang Khẩu vì vậy mang hai hình ảnh cùng lúc: một công trình lập kỷ lục về chiều cao và một mắt xích trong chiến lược phát triển, điều tiết nguồn điện của Trung Quốc.
Thành Luân (tổng hợp)

