Bùi Đình Khánh cùng mạng lưới đồng phạm bị đưa ra xét xử vì các tội danh liên quan đến ma túy và nổ súng khiến một cán bộ công an tỉnh tử vong.
- Ngân sách quốc phòng: Khoản chi cho chiến sự Iran leo thang ngoài dự tính
- Xung đột Iran: Tổng thống Trump cân nhắc nối lại tấn công quân sự
- Iran tập trận quân sự năm ngày đêm liên tiếp quanh thủ đô
Bùi Đình Khánh và cáo buộc tàng trữ vận chuyển lượng lớn chất cấm
Theo diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày 13/5 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh được xác định là đối tượng cầm đầu trong một đường dây tội phạm có quy mô lớn. Hồ sơ vụ án cho thấy, từ tháng 02 đến giữa tháng 4 năm 2025, Khánh đã tổ chức địa điểm tại phường Bãi Cháy để cất giấu 25 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 8,6kg. Số hàng này do Hà Thương Hải cùng các đồng phạm khác vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh nhằm mục đích tiêu thụ và phân phối ra thị trường.
Bên cạnh lượng heroin lớn, cơ quan chức năng còn cáo buộc Khánh đã thực hiện các giao dịch mua bán hàng trăm viên thuốc lắc cùng nhiều loại chất gây nghiện tổng hợp khác từ nguồn cung của Hà Thương Hải tại Hà Nội. Để bảo vệ hoạt động phi pháp và sẵn sàng đối phó với các đợt kiểm tra, Khánh bị cáo buộc đã trang bị một kho vũ khí quân dụng gồm súng AK, súng ngắn loại colt xoay và gần 90 viên đạn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vũ khí cho thấy tính chất bạo lực và quyết liệt của nhóm đối tượng này trong việc duy trì mạng lưới tội phạm.
Trong cấu trúc của đường dây này, Hà Thương Hải đóng vai trò then chốt khi trực tiếp tàng trữ và điều phối hơn 13,8kg heroin. Ngoài ra, các bị cáo khác như Ngô Văn Tuyên, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn cũng tham gia tích cực vào các công đoạn vận chuyển, cất giữ và quản lý vũ khí cho Khánh. Tại phiên tòa, sự xuất hiện của 18 trên tổng số 19 bị cáo đã làm rõ phần nào quy mô của tổ chức này, khi mỗi cá nhân được phân công nhiệm vụ cụ thể từ việc tìm mối tiêu thụ đến việc nạp đạn cho các loại súng quân dụng.
Hành vi nổ súng gây tử vong và vai trò của các đối tượng
Đỉnh điểm của vụ án xảy ra vào tối ngày 17/4/2025 tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, khi Bùi Đình Khánh trực tiếp dùng súng AK tấn công lực lượng chức năng. Loạt đạn do Khánh bắn ra đã khiến ông Nguyễn Đăng Khải, một cán bộ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh, tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục nổ súng làm hư hỏng nhiều xe ô tô chuyên dụng và dùng xe tải chặn đầu lực lượng truy đuổi nhằm tìm đường thoát thân, gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 120 triệu đồng.
Sau khi gây ra vụ nổ súng, Khánh bắt đầu hành trình trốn chạy qua nhiều tỉnh thành với sự giúp đỡ đắc lực từ bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và các mối quan hệ quen biết. Các đối tượng này bị cáo buộc đã cung cấp tài chính, thuê phương tiện di chuyển và thiết lập các kênh liên lạc bí mật để giúp Khánh ẩn náu. Hoài Thương, dù mới 21 tuổi, hiện phải đối mặt với tội danh che giấu tội phạm do đã chủ động hỗ trợ người yêu trong suốt quá trình bị truy quét bởi cơ quan chức năng.
Cuộc vây bắt Khánh chỉ kết thúc khi đối tượng này di chuyển đến địa phận thành phố Thanh Hóa với ý định đi sâu vào phía Nam. Tại tòa, các bị cáo được ghi nhận có tình trạng sức khỏe ổn định nhưng phải đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc cho hàng loạt tội danh từ mua bán chất cấm đến giết người. Phiên tòa này không chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của riêng Khánh mà còn làm rõ mức độ can dự của từng mắt xích trong mạng lưới hỗ trợ đối tượng này lẩn trốn sau khi gây án.
Theo: Báo Dân Trí

