Site icon MUC Women

Bắt đối tượng giả danh bác sĩ tâm linh để lừa đảo tại tỉnh Đắk Lắk

Bác sĩ tâm linh

Đối tượng Đỗ Hoàng Long tại cơ quan công an sau khi bị bắt. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân tri).

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam đối tượng giả danh bác sĩ tâm linh trừ tà trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều người dân.

Giả danh bác sĩ tâm linh và hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo đã khởi tố và bắt giữ Đỗ Hoàng Long, 29 tuổi, trú tại Hải Phòng. Đối tượng này bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tự xưng có khả năng tâm linh đặc biệt. Quyết định khởi tố được đưa ra sau khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ về các hành vi vi phạm pháp luật của Long trên không gian mạng. Do không có việc làm ổn định, Long đã nảy sinh ý định lợi dụng niềm tin của người dân để kiếm tiền bất chính. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng này thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm và bắt chước các video liên quan đến nghi thức trừ tà, diệt ma.

Từ tháng 10/2024, Long bắt đầu tự phong mình là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm linh để thu hút sự chú ý từ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Thông qua các buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, Long quảng bá bản thân có khả năng “cắt duyên âm” và giải quyết các vấn đề huyền bí khác. Đối tượng công khai số điện thoại để các nạn nhân tiềm năng có thể dễ dàng liên hệ trực tiếp đặt lịch tư vấn. Với vẻ ngoài tự tin và cách nói chuyện am hiểu, Long đã khiến không ít người tin rằng mình thực sự sở hữu năng lực siêu nhiên có thể giúp họ thoát khỏi vận hạn

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ những nạn nhân nhẹ dạ

Mỗi khi có người liên hệ đặt lịch, Long yêu cầu họ phải chuyển trước một khoản phí đăng ký là 500.000 đồng để được vào danh sách chờ. Trong quá trình xem bói qua video, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin gây hoang mang như nạn nhân bị vong theo hoặc có ma quỷ ám quẻ. Long đe dọa rằng nếu không làm lễ hóa giải ngay lập tức, sức khỏe và tính mạng của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó ép buộc nạn nhân chuyển thêm hàng triệu đồng.

Sau khi nhận được tiền, Long thực hiện các nghi lễ trừ tà giả tạo thông qua hình thức gọi điện thoại có hình ảnh với nạn nhân. Trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút, đối tượng chỉ thực hiện các động tác khua tay múa chân vô nghĩa để đánh lừa thị giác người xem. Long thừa nhận tại cơ quan điều tra rằng bản thân không hề có khả năng tiêu diệt ma quỷ mà chỉ diễn kịch nhằm mục đích thu lợi bất chính từ số tiền 3 đến 15 triệu đồng mỗi lần thực hiện.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát hình sự, đã có ít nhất 3 người tại Đắk Lắk trở thành nạn nhân của Long với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 70 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được đối tượng sử dụng để chi trả cho các nhu cầu cá nhân và tiêu xài phung phí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các nạn nhân khác cũng như quy mô hoạt động lừa đảo của đối tượng này

Theo: Báo Dân trí