Xuất khẩu dầu thô Iran trong tháng 8 giảm còn khoảng 287.000 thùng/ngày, trong khi hàng chục triệu thùng dầu mắc kẹt ngoài khơi do Mỹ tái phong tỏa các cảng nước này.
- Chiếc roi bện thủ công trong vụ đánh trẻ ở chùa Bầu, Phú Thọ
- Đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng/tháng lộ diện từ sóng bóng đá lậu
- “Cô giáo Hương” bị bắt: Bán lọ xịt sinh lý giả thu 11,6 tỷ
Theo dữ liệu theo dõi tàu do Iran International dẫn từ công ty tình báo hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô trung bình của Iran trong tháng 8 chỉ đạt khoảng 287.000 thùng/ngày, giảm mạnh so với gần 2 triệu thùng/ngày trước khi xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.
Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của Iran, cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Năm ngoái, nước này mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Tehran, nhưng trong tháng 8 chỉ nhận khoảng 523.000-534.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 1,4 triệu thùng/ngày của năm 2025.Sự sụt giảm diễn ra sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng Iran từ ngày 13/7.
Đây là lần thứ hai trong năm hoạt động xuất khẩu dầu của Iran bị siết mạnh. Mỹ bắt đầu phong tỏa hải quân từ giữa tháng 4, khiến lượng dầu xuất khẩu của Tehran xuống mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm vào tháng 5.Lệnh phong tỏa sau đó được nới lỏng khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ (MoU) giữa tháng 6. Hoạt động xuất khẩu vì thế phục hồi trong thời gian ngắn, trước khi giấy phép miễn trừ 60 ngày hết hạn vào ngày 21/8. Tuy nhiên, Washington đã siết trở lại từ giữa tháng 7.
Theo Kpler, lượng dầu Iran được lưu trữ trên các tàu ngoài khu vực phong tỏa đã giảm từ khoảng 105 triệu thùng xuống 80 triệu thùng kể từ khi lệnh phong tỏa được tái áp dụng.Bloomberg ngày 21/8 cho biết khoảng 40 triệu thùng dầu Iran đang nằm trên các tàu gần Singapore, một trong những điểm trung chuyển quan trọng trước khi hàng được đưa vào Trung Quốc. Trong số này, chỉ khoảng 10%, tương đương hai tàu siêu trọng, chưa có người mua.
Một nguồn tin khác cho biết không ghi nhận tàu siêu trọng nào chở dầu Iran đi qua eo biển Hormuz kể từ giữa tháng 7. Xuất khẩu dầu nhiên liệu của Iran cũng giảm mạnh, từ khoảng 220.000 thùng/ngày đầu năm xuống 61.000 thùng/ngày. Hoạt động xuất khẩu khí hóa lỏng gần như đình trệ.
Phong tỏa khiến nguồn thu năng lượng Iran chịu sức ép
Điều đáng chú ý là Tehran từng hưởng lợi trong ngắn hạn từ khủng hoảng Hormuz. Khi Iran đóng cửa eo biển này cuối tháng 2, giá dầu thế giới tăng mạnh, trong khi Iran vẫn duy trì được một phần hoạt động xuất khẩu. Các nước vùng Vịnh khác lại gặp khó khăn trong vận chuyển dầu.Tình thế thay đổi khi Mỹ chuyển sang phong tỏa trực tiếp các cảng Iran. Marc Ayoub, chuyên gia chính sách năng lượng, nhận định số liệu cho thấy biện pháp này đang phát huy tác dụng, nhưng sức ép lớn hơn sẽ xuất hiện khi lượng dầu dự trữ trên các tàu cạn dần.
Nguồn thu từ năng lượng chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của Iran năm ngoái. Vì vậy, việc xuất khẩu dầu lao dốc đang tạo sức ép lớn lên nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh ngành thép, từng mang về khoảng 5 tỷ USD mỗi năm, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh.Sức ép với Tehran còn gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 tuyên bố về một “ngày D-Day kinh tế”, đồng thời đe dọa mở rộng cô lập tài chính đối với các quốc gia vẫn giao thương với Iran.
Nếu tốc độ xuất khẩu hiện nay tiếp tục kéo dài, lượng dầu dự trữ của Iran có thể chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc trong khoảng 5 tháng. Điều này cho thấy tác động của phong tỏa không chỉ nằm ở lượng dầu xuất khẩu sụt giảm mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn thu năng lượng chủ chốt của Tehran.
Ninh Lý (tổng hợp)

