Vụ kiện tranh chấp di sản Vũ Linh tiếp tục gây chú ý khi Tòa án cấp cao chuẩn bị xử phúc thẩm sau những kháng cáo gay gắt từ các bên liên quan.
Tranh chấp di sản Vũ Linh: Diễn biến mới trước thềm phiên tòa phúc thẩm
Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định ngày 22/4 tới đây để bắt đầu phiên xét xử phúc thẩm liên quan đến khối tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh,. Thẩm phán Trần Văn Đạt sẽ đảm nhận vai trò chủ tọa trong một vụ án vốn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận suốt thời gian qua. Ngoài hai phía đương sự chính, cơ quan chức năng cũng triệu tập thêm 11 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm sáng tỏ các tình tiết còn mâu thuẫn
Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào đầu năm 2025, tòa án đã đưa ra phán quyết xác định bà Hồng Loan là con gái nuôi hợp pháp và là người thừa kế duy nhất thuộc hàng thứ nhất. Theo đó, bà Loan được nhận 85% giá trị di sản do người cha quá cố để lại. Tuy nhiên, tòa cũng dành 15% tài sản cho bà Hồng Nhung, ghi nhận công lao chăm sóc gia đình của bà dựa trên các nguyên tắc công bằng pháp lý.
Suốt quá trình tố tụng, bầu không khí tại tòa luôn ở trạng thái căng thẳng tột độ với nhiều giọt nước mắt rơi từ cả hai phía gia đình. Việc không thể tìm thấy tiếng nói chung trong các buổi hòa giải trước đó đã buộc các bên phải tiếp tục đối diện nhau tại cấp phúc thẩm. Người hâm mộ và công chúng đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng để khép lại những ồn ào không đáng có quanh tên tuổi của nghệ sĩ tài danh.
Tranh chấp di sản Vũ Linh: Những yêu cầu trái ngược từ phía các đương sự
Ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bà Hồng Loan đã nhanh chóng gửi đơn kháng cáo vì cho rằng việc chia 15% tài sản cho bà Nhung là không thỏa đáng. Bà khẳng định khối tài sản này được tạo lập hoàn toàn sau khi bà Nhung đã chuyển ra ở riêng và không còn chung sống với nghệ sĩ Vũ Linh. Đồng thời, bà cũng khiếu nại về cách hành xử cũng như những phát ngôn mang tính xúc phạm đối với mình trong phiên xử trước đó.
Ở chiều ngược lại, phía bà Hồng Nhung cùng những người liên quan là Hồng Phượng và Thành Nhiêu cũng đưa ra những yêu cầu phản tố mạnh mẽ,. Phía nguyên đơn đề nghị cơ quan tố tụng hủy bỏ toàn bộ các giấy tờ xác nhận tư cách con nuôi cũng như giấy khai sinh của bà Loan. Họ cho rằng cố nghệ sĩ không có người thừa kế hàng thứ nhất, do đó toàn bộ di sản phải thuộc về anh em ruột thịt.
Cuộc tranh luận về căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cũng trở thành tâm điểm khi bà Nhung khẳng định bất động sản này vốn dĩ đã được nghệ sĩ Vũ Linh hứa tặng cho cháu gái Hồng Phượng. Các bên liên tục đưa ra những bằng chứng và lý lẽ riêng để bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình,. Phiên tòa sắp tới được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khi các mâu thuẫn về huyết thống và quyền sở hữu vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Theo: Báo Dân trí

