Vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khiến miền Bắc còn nhiều ngày mưa dông, nguy cơ lũ, ngập lụt và sạt lở đất.
- Bão số 5 càn quét Hà Tĩnh, hàng nghìn nhà dân tốc mái.
- Tổ thuyết minh A80 chính thức lộ diện
- Nước sông Thao dâng cao, nhiều tuyến phố ở Yên Bái bị ngập
Xem nhanh
Vùng áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines sẽ tiến vào bắc Biển Đông trong 12 – 24 giờ tới. Nhiều khả năng; vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp; sau có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới; khiến khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh dần; thời tiết chuyển xấu. Các phương tiện đánh bắt và vận tải biển hoạt động trong khu vực được khuyến cáo chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.
Trong đêm 26/8 và rạng sáng 27/8; nhiều tỉnh, thành phố ghi nhận mưa lớn. Tại trung du; đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đã xảy ra mưa vừa; mưa to, có nơi mưa rất to.
Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 26/8 đến 3 giờ sáng 27/8 ở nhiều nơi vượt ngưỡng 90 mm. Một số điểm mưa đặc biệt lớn như Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166,6 mm; Trâu Quỳ (Hà Nội) 93 mm; Văn Giang (Hưng Yên) 93 mm; Thanh Tân (Thanh Hóa) 110 mm; Khe Lá (Nghệ An) 103,8 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 150,8 mm; Núi Thành (Đà Nẵng) 134,6 mm.
Miền Bắc còn nhiều ngày mưa do tác động của vùng áp thấp
Dự báo từ sáng sớm đến trưa 27/8; mưa tiếp tục xảy ra ở trung du; đồng bằng và ven biển Bắc Bộ; cùng các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm, có nơi vượt 100 mm.
Ông Hoàng Phúc Lâm;Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; nhận định miền Bắc sẽ còn nhiều ngày mưa đến cuối tháng 8. Nguyên nhân là sau hoàn lưu của bão số 5; dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp đã hình thành; khiến mưa xuất hiện đan xen với nắng; không dồn dập kéo dài như khi ảnh hưởng trực tiếp từ bão.
Với diễn biến này; người dân khu vực miền Bắc cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết; đồng thời có kế hoạch sản xuất; sinh hoạt phù hợp; hạn chế thiệt hại do mưa lớn kéo dài gây ra.
Cảnh báo rủi ro thiên tai, lũ và sạt lở đất
Theo số liệu quan trắc; từ 22 giờ ngày 26/8 đến 9 giờ sáng 27/8, lũ trên sông Thao và hạ lưu sông Mã tiếp tục lên nhanh; vượt mức báo động 3. Trong 12 – 24 giờ tới, lũ ở hai sông này có xu hướng giảm xuống mức báo động 2 – 3.
Ngoài ra, từ nay đến ngày 27/8, nhiều sông khác cũng trong tình trạng đáng lo ngại. Cụ thể, lũ trên các sông nhỏ và sông Hoàng Long có thể lên mức báo động 3; thượng lưu sông Cả duy trì báo động 1 – 2; lũ trên sông Lục Nam lên trên báo động 2; lũ hạ lưu sông Cả lên trên báo động 1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông; lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại Lào Cai; Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình; Thanh Hóa, Nghệ An. Cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2 – 3.
Lũ lớn trên sông có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông thủy; nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp; đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế – Xã hội khác. Chính quyền và người dân tại các địa phương cần chủ động triển khai biện pháp ứng phó; nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Theo: haiphong.vn

